01:03, 26/03/2020

Đi hát karaoke, lại chém người

Hát karaoke đến khoảng 3 giờ sáng thì Hiếu lên tầng 4 và mâu thuẫn với 2 thanh niên phòng khác...

Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà vừa tuyên phạt 6 bị cáo cùng về tội giết người. Cụ thể: Võ Văn Hân (sinh năm – SN 1994, trú Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà): 15 năm tù; Trương Lê Minh Hiếu (SN 2000, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hoà): 7 năm tù; Châu Kim Sinne HaThar (SN 1996, trú Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hoà): 9 năm 6 tháng tù; Đặng Tấn Tâm (SN 1999, trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hoà): 9 năm tù; Nguyễn Hoàng Thân (SN 2001, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hoà): 6 năm tù; Nguyễn Phạm Anh Tú (SN 2002, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hoà): 4 năm 6 tháng tù. Toà cũng buộc các bị cáo và người giám hộ liên đới bồi thường 70 triệu đồng cho người bị hại Nguyễn Đức Trường; bị hại còn lại không yêu cầu nên không xét.


Đêm 8-6-2018, nhóm Hiếu đi hát tại một quán karaoke ở Phước Hòa, Nha Trang. Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, Hiếu lên tầng 4 và mâu thuẫn với 2 thanh niên phòng khác. Hân ra bênh nhóm Hiếu, bắt người thanh niên phải xin lỗi Hiếu. Thấy ồn ào, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Đức Trường can ngăn. Hiếu đánh Trường thì bị Cường rút dao đe doạ nên Hiếu, Hân bỏ vào phòng. Trường vào phòng chửi, đấm Hân, rồi xuống quầy tính tiền.


Hiếu ra ngoài gọi điện thoại cho HaThar tới đánh giúp. Khi HaThar mang hung khí tới, Hân đâm Trường, gây thương tích 65%; Hân, Hiếu, HaThar, Tâm, Thân và Tú chém Đinh Tấn Dũng, gây thương tích 38%.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh luận tội.
Các bị cáo nghe luận tội.


Được biết, bị cáo Hân đã có tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản. Tâm từng 2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ dao, búa nhằm cố ý gây thương tích cho người khác và xâm hại sức khoẻ người khác. Trước khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo đã bồi thường tổng cộng 50 triệu đồng cho bị hại Trường.


N.V