05:02, 19/02/2020

Trinh sát hình sự vây bắt 2 nghi phạm cướp giật

Cuối giờ chiều nay 19-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang tống đạt quyết định bắt khẩn cấp 2 đối tượng Lê Minh Thanh (sinh năm 1964, trú tại đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, Nha Trang) và Nguyễn Văn Giỏi (sinh năm 1971, trú tại đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, Nha Trang) để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản. 
 

Cuối giờ chiều nay 19-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang tống đạt quyết định bắt khẩn cấp 2 đối tượng Lê Minh Thanh (sinh năm 1964, trú tại đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) và Nguyễn Văn Giỏi (sinh năm 1971, trú tại đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang) để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản. 

 

Giỏi (bên phải) và Thanh tại cơ quan điều tra
Giỏi (bên phải) và Thanh tại cơ quan điều tra
 
 
Trưa cùng ngày, Giỏi điều khiển xe máy chở theo Thanh phía sau, chạy lòng vòng các tuyến phố ở Nha Trang để giật tài sản của người dân. Khi đến đoạn giao nhau giữa đường Phạm Văn Đồng - Phạm Ngọc Thạch, phường Vĩnh Hải, 2 nghi phạm phát hiện chị Ekaterina (sinh năm 1983, quốc tịch Nga) đang đi bộ qua đường, trên tay cầm điện thoại hiệu Asus, liền cho xe áp sát nữ du khách.
 
 
Trong giây lát, Thanh đã giật được điện thoại của nữ du khách người Nga, rồi cùng đồng bọn tháo chạy. Tuy nhiên, khi 2 nghi phạm vừa chạy đến ngã ba đường Đặng Tất - Phạm Văn Đồng, thì bị tổ trinh sát Đội cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang trên đường làm nhiệm vụ vây bắt. Tổ trinh sát đã thu giữ điện thoại di động 2 nghi phạm vừa giật được của chị Ekaterina, dẫn giải 2 nghi phạm về Cơ quan điều tra. 

 

Công an lấy lời khai đối tượng Thanh
Công an lấy lời khai đối tượng Thanh

 

Được biết, đối tượng Giỏi có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Còn đối tượng Thanh đang bị điều tra về tội danh cướp giật tài sản; trong thời gian tại ngoại, chờ ngày ra tòa, y tiếp tục gây án.

Thành Long