01:01, 14/01/2020

Thuê người đánh dằn mặt, cả nhóm vào tù

Khoảng giữa tháng 12-2018, Nghĩa (SN 1982) nói thuê Hưng 2 triệu đồng để đánh dằn mặt anh Định.

Sáng 14-1, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm - SN 1982, trú Phước Đồng, Nha Trang) do không có tình tiết giảm nhẹ mới. Đồng thời, toà tuyên giảm 6 tháng tù/người đối với 2 bị cáo Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Duy Sơn (cùng SN 2001, cùng trú Ninh Sơn, Ninh Hoà). Như vậy, bị cáo Nghĩa (SN 1982) phải chấp hành 7 năm 6 tháng tù; bị cáo Nghĩa (SN 2001) chỉ chấp hành 5 năm tù; bị cáo Sơn chấp hành 3 năm 3 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích. 2 bị cáo Nghĩa (SN 2001) và Sơn đã bồi thường toàn bộ và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.


Nghĩa (SN 1982) có 1 cửa hàng buôn bán trái cây ở Nha Trang và cho con rể là Trần Duy Phú bán nước mía ở một góc cửa hàng. Anh Mai Thúc Định bán nước mía ở vỉa hè phía đối diện. Do bận việc về quê nên Phú nhờ Lê Châu Hưng (em họ) bán giùm.


Khoảng giữa tháng 12-2018, Nghĩa (SN 1982) nói thuê Hưng 2 triệu đồng để đánh dằn mặt anh Định. Do không mâu thuẫn với anh Định nên Hưng hỏi ý kiến Phú thì Phú can ngăn. Sau đó, Nghĩa (SN 1982) tiếp tục rủ Hưng uống bia 2 lần và nhờ Hưng đánh dằn mặt anh Định. Cuối cùng, Hưng đồng ý và rủ thêm Nghĩa (SN 2001), Sơn.


Khoảng 22 giờ ngày 17-1-2019, Nghĩa, Hưng, Sơn mang theo kiếm tự tạo đến chỗ anh Định. Thấy anh Định đang ngủ trên ghế bố, Hưng xông tới chém nhiều nhát, Nghĩa ném gạch vào anh Định, gây thương tích. Sau đó, cả hai lên xe máy Sơn chờ sẵn bỏ chạy. Cả ba đang chạy thì xe hết xăng nên bị quần chúng chặn báo công an. Kết luận giám định cho thấy anh Định bị thương tích 32%.

Bị cáo Nghĩa (SN 1982, đứng giữa) và 2 bị cáo.
Bị cáo Nghĩa (SN 1982, đứng giữa) và 2 bị cáo.


Được biết, bị cáo Nghĩa (SN 1982) từng 2 lần bị kết án về tội cố ý gây thương tích và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hưng đã bị kết án 6 năm 6 tháng tù, không kháng cáo.


N.V