12:06, 24/06/2019

Vào chùa trộm cắp

Khi đi, Giảng mang theo một lưỡi cưa được dán nhiều lớp băng keo 2 mặt, đầu lưỡi cưa buộc một sợi dây dài.

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Lý Tá Giảng (sinh năm 1987, trú Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản. 
 
Khoảng 11 giờ ngày 11-1-2019, Giảng đến một ngôi chùa ở Vĩnh Nguyên, Nha Trang tìm cơ hội trộm cắp tiền trong hòm công đức. Khi đi, Giảng mang theo một lưỡi cưa được dán nhiều lớp băng keo 2 mặt, đầu lưỡi cưa buộc một sợi dây dài. Đến nơi, Giảng đưa lưỡi cưa vào khe bỏ tiền hòm công đức rồi nhấc lên, lấy hết những đồng tiền dính vào băng keo. Trong lúc Giảng đang trộm cắp thì bị sư thầy phát hiện, truy hô và cùng bảo vệ bắt giữ giao công an. 
 
Tổng số tiền công an thu giữ được trên người Giảng là hơn 10 triệu đồng. Giảng khai nhận toàn bộ số tiền này mới được trộm cắp từ 2 hòm công đức. 
 
Được biết, bị cáo từng 1 lần bị kết án và từng bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản, sau đó được đình chỉ điều tra do chuyển biến tình hình, hành vi bị cáo không còn nguy hiểm cho xã hội, được miễn trách nhiệm hình sự. 
T.M