01:06, 06/06/2019

Gây tai nạn, lãnh án 9 tháng tù

Khi xe Thành cách chiếc xe tải khoảng 5m thì tài xế xe tải phanh xe và đi chậm lại. Thành đánh hết tay lái...

Sáng 6-6, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo tăng nặng của đại diện hợp pháp của bị hại do người này tự nguyện rút kháng cáo; đồng thời tuyên chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo, giảm 3 tháng tù cho bị cáo Nguyễn Trung Thành (sinh năm 1992, trú Diên Thọ, Diên Khánh, Khánh Hòa). Như vậy, bị cáo Thành chỉ phải chấp hành 9 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
 
Hội đồng xét xử nhận định, sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã tiếp tục bồi thường 155 triệu đồng cho đại diện hợp pháp của bị hại. Đây là tình tiết giảm nhẹ mới nên có căn cứ xem xét giảm án cho bị cáo.
 
Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 18-5-2018, Thành điều khiển ô tô đi trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam. Đến khu vực Diên Thạnh, Diên Khánh, Thành điều khiển xe chạy cùng chiều và sau một chiếc xe tải. 
Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
Khi xe Thành cách chiếc xe tải khoảng 5m thì tài xế xe tải phanh xe và đi chậm lại. Thành đánh hết tay lái sang phải, nhưng do chạy nhanh, lại đánh tay lái gấp nên xe bị lật văng về bên phải, tông vào người bà Nguyễn Thị Út đang đổ rác ở lề đường và vào chiếc mô tô của bà đang dựng gần đó, khiến bà Út tử vong trên đường đi cấp cứu, chiếc xe bị hư hại hơn 2,8 triệu đồng.  
N.V