03:03, 19/03/2019

Người bị thương, kẻ vào tù vì ghen tuông

Phát hiện chị H. có quan hệ tình cảm với người khác, Xì đến công viên theo dõi.

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Nguyễn Xì (sinh năm 1978, trú Diên Hòa, Diên Khánh, Khánh Hòa) do không có tình tiết giảm nhẹ mới; đồng thời tuyên miễn án phí sơ thẩm và phúc thẩm cho bị cáo do thuộc diện hộ nghèo. 
 
Nguyễn Xì và chị Đ.T.T.H chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Từ năm 2016, Xì phát hiện anh L.T.V.T và chị H. có quan hệ tình cảm. Khoảng 22 giờ ngày 26-12-2017, Xì chạy xe đến công viên Võ Văn Ký, Nha Trang để theo dõi.

 

Chủ tọa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án.
Thấy anh T. chạy xe vòng quanh công viên rồi đi theo đường 23-10, Xì liền đuổi theo, đạp vào xe anh T. làm cả hai ngã ra đường. Lúc này, túi đồ xây dựng của Xì bung ra đường. Xì liền nhặt con dao trong túi đồ, đâm liên tiếp anh T. rồi bỏ chạy. Kết luận giám định cho thấy anh T. bị thương tích 20%.  
N.V