03:03, 31/03/2019

Kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến ở vũ trường

Chiều 31-3, lãnh đạo Đội cảnh sát 113 (Công an tỉnh Khánh Hòa), cho biết vừa phối hợp với Công an phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến ở vũ trường Yasaka (khách sạn Yasaka Sài Gòn - Nha Trang), trên đường Trần Phú, phường Lộc Thọ.
 
 
    

Chiều 31-3, lãnh đạo Đội cảnh sát 113 (Công an tỉnh Khánh Hòa), cho biết vừa phối hợp với Công an phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến ở vũ trường Yasaka (khách sạn Yasaka Sài Gòn - Nha Trang), trên đường Trần Phú, phường Lộc Thọ.

 

Công an thu giữ nhiều hung khí tại vũ trường.
Công an thu giữ nhiều hung khí tại vũ trường.

 

Theo đó, khoảng 0 giờ ngày 30-3, nhận được điện thoại yêu cầu được hỗ trợ từ lực lượng Công an phường Lộc Thọ, về việc có 2 nhóm thanh niên mang theo hung khí định lao vào nhau để hơn thua ở vũ trường Yasaka. Khi lực lượng công an địa phương có mặt, nhóm thanh niên khoảng 5-6 người trú ở Nha Trang, đã vội vàng rời khỏi hiện trường, bỏ lại một bao tải chứa nhiều hung khí. Lúc này còn có nhóm thanh niên đến từ TP. Hà Nội đã có thái độ chống đối lại công an phường. 
 
 
Ít phút sau, tổ công tác thuộc Đội cảnh sát 113 kịp thời tới hỗ trợ, khống chế 3 đối tượng. Tại cơ quan công an, danh tính 3 người nhanh chóng được làm rõ. Đó là: Dương Vũ Trường (sinh năm 1989), Nguyễn Kim Ngọc Mừng (sinh năm 1978) và Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1995), cùng trú tại TP. Hà Nội. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 1 bao tải, bên trong chứa 3 kiếm Nhật, 3 cây mã tấu.
 
 
Thành Long