11:01, 17/01/2019

Sinh viên đi tù vì tàng trữ ma túy

Sáng 17-1, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Quách Hiền Nhi (sinh viên, sinh năm 1996, trú Vĩnh Hải, Nha Trang) 11 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sáng 17-1, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Quách Hiền Nhi (sinh viên, sinh năm 1996, trú Vĩnh Hải, Nha Trang) 11 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

 

Bị cáo Quách Hiền Nhi tại tòa.

Bị cáo Quách Hiền Nhi tại tòa.


Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 30 ngày 8-11-2017, Công an TP. Nha Trang tuần tra tại khu vực chợ Vĩnh Hải phát hiện Trần Nguyên Đăng Vũ điều khiển xe máy chở Nhi có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra giấy tờ tùy thân. Quá trình kiểm tra, Nhi tự lấy trong người ra 1 bịch ni-lông chứa nhiều chất bột nén màu trắng giao nộp cho tổ công tác và khai nhận đó là ma túy. Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Nhi, tổ công tác thu giữ 2 bịch ni-lông hàn kín bên trong chứa chất bột nén màu trắng và 2 bịch ni-lông có khóa khằn miệng bên trong chứa chất bột màu trắng.


Quá trình điều tra, Nhi khai nhận do nhu cầu sử dụng ma túy nên ngày 30-10-2017, Nhi đi xe khách vào TP. Hồ Chí Minh để gặp đối tượng tên Phú (chưa xác định) để mua ma túy. Đến sáng 31-10-2017, Nhi hẹn gặp Phú tại bến xe miền đông, tại đây Phú đã bán cho Nhi 1 cây 2 chỉ heroin với giá 40 triệu đồng. Sau đó, Nhi đem số ma túy trên cất trong phòng ngủ của mình để dành sử dụng cho bản thân. Ngày 8-11-2017, Vũ dùng xe máy chở Nhi đi chơi, lúc này Nhi bỏ ma túy trong túi xách để sử dụng (Vũ không biết việc Nhi mang theo ma túy). Trong lúc Vũ, Nhi đi chơi về thì bị bắt quả tang. Tổng khối lượng heroin Nhi tàng trữ hơn 52,5gam.


Hoàng Văn