11:08, 14/08/2018

Lãnh 11 năm tù vì phạm tội khủng bố

Sáng 14-8, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Minh (sinh năm 1976, trú Vĩnh Trường, Nha Trang) 11 năm tù về tội khủng bố, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra là hơn 4,7 triệu đồng.

Sáng 14-8, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Minh (sinh năm 1976, trú Vĩnh Trường, Nha Trang) 11 năm tù về tội khủng bố, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra là hơn 4,7 triệu đồng. 

 
Tại phiên tòa, bị cáo Minh thừa nhận cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội và khai nhận, do bị tác động bởi các thông tin tuyên truyền từ một số đối tượng phản động, rạng sáng 11-9-2017, Minh đã có hành vi phạm tội khủng bố, nhằm gây mất ổn định tình hình trật tự an ninh trên địa bàn.


Được biết, bị cáo bị truy tố theo Khoản 1 Điều 230a Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 10 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo có hiểu biết pháp luật hạn chế, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, do đó xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà tích cực cải tạo thành công dân tốt.


N.V