12:05, 31/05/2018

Đâm chết người vì tưởng bị nói xấu

Thấy cả hai nhìn mình rồi nói chuyện to nhỏ với nhau, Chỉnh cho rằng cả hai đang nói xấu mình...

Sáng 31-5, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Cao Ngọc Chỉnh (sinh năm 1992, trú Ninh Phụng, Ninh Hòa, Khánh Hòa) 18 năm tù về tội giết người, đồng thời cấp dưỡng cho con người bị hại 1 triệu đồng/tháng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. 
 
Chỉnh và Cao Ngọc Dũng là con chú bác với nhau. Trưa 10-1-2018, nhà Dũng tổ chức đám giỗ cho ông nội, Chỉnh cũng đến tham dự. khoảng 16 giờ cùng ngày, khi đang ngồi nhậu, Chỉnh thấy Dũng và Nguyễn Thanh Tùng nhìn Dũng rồi nói chuyện to nhỏ với nhau.

 

Bị cáo Cao Ngọc Chỉnh trước bục khai báo.
Bị cáo Cao Ngọc Chỉnh trước bục khai báo.
 
 
Cho rằng cả hai đang nói xấu mình nên Chỉnh về nhà lấy dao quay lại, dọa đâm Tùng. Khi Tùng bỏ đi, Dũng nhắc lại chuyện Chỉnh đòi đánh ba Dũng, từ đó sinh kình cãi. Dũng cầm ly bia định đánh Chỉnh nhưng được can ngăn. Thấy vậy, Chỉnh rút dao đâm Dũng 2 nhát, khiến Dũng tử vong. Gần 23 giờ cùng ngày, Chỉnh ra đầu thú.
 
Sau khi phạm tội, Chỉnh và gia đình đã bồi thường cho gia đình người bị hại 31 triệu đồng. Tại phiên tòa, gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
N.V