06:02, 02/02/2018

Bắt tạm giam ông Đinh Tiến Sử

Tối 2-2, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, lúc 17 giờ cùng ngày, tại trụ sở Công an Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đinh Tiến Sử 

Tối 2-2, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, lúc 17 giờ cùng ngày, tại trụ sở Công an Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đinh Tiến Sử - Tổng Giám đốc Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ Bạch Việt (tên viết tắt là Bavico, trụ sở ở phường Xương Huân, TP. Nha Trang) về hành vi chứa mại dâm. Quyết định này đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

 

Ông Đinh Tiến Sử
Ông Đinh Tiến Sử

 

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, khi bị bắt ông Sử không có biểu hiện chống đối mà hợp tác với Cơ quan điều tra. Hiện tổ công tác thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành di lý ông Sử về Khánh Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý. 

 

Các cô gái trong động mại dâm  "4 sao " bị đưa về cơ quan công an để lấy lời khai
Các cô gái trong động mại dâm "4 sao" bị đưa về cơ quan công an để lấy lời khai
 
 
Theo tài liệu của cơ quan công an, khuya 24-10-2017, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ đột kích khách sạn 4 sao Bavico. Tại 3 phòng đều không có số thuộc các tầng 8, 20 và 21, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 3 cô gái đang bán dâm cho nam du khách đến từ Trung Quốc. Cùng lúc tại tầng 4 của khách sạn, lực lượng Công an cũng đã khống chế đối tượng trực tiếp tuyển “đào” và điều hành động mại dâm này là Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1967, trú tại phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang); tạm giữ 22 cô gái đang đợi để bán dâm. 
 
 
Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai đã thỏa thuận với chủ khách sạn để tuyển các cô gái trẻ đẹp từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau về làm dịch vụ masage, karaoke và bán dâm. Theo đó, mỗi lần khách tới mua dâm phải trả cho Hiếu là 1,650 triệu đồng, trong đó, các cô gái bán dâm chỉ được giữ 1 triệu đồng, chủ khách sạn bỏ túi 550 nghìn đồng, còn Hiếu nhận 100 nghìn đồng. Động mại dâm này hoạt động từ tháng 9-2016 đến khi bị triệt xóa.
 
Thành Long