09:07, 23/07/2017

Cướp 13 con vịt, lãnh 7 năm tù

Ngày 21-7, tại Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm lưu động và tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 7 năm tù về tội cướp tài sản đối với bị cáo Ngô Văn Thanh (sinh năm 1990, trú xã Diên Lạc, Diên Khánh).

Ngày 21-7, tại Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm lưu động và tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 7 năm tù về tội cướp tài sản đối với bị cáo Ngô Văn Thanh (sinh năm 1990, trú xã Diên Lạc, Diên Khánh).


Chiều 5-10-2016, sau khi uống rượu xong, Ngô Văn Minh (đã bị xét xử, không kháng cáo), Ngô Văn Tuấn (bỏ trốn, đang bị truy nã) và Thanh rủ nhau đi bắt vịt. Đến trại vịt ở xã Diên Thọ, Minh, Thanh, Tuấn dùng khúc gỗ mang theo sẵn đánh cả 3 người chăn vịt thuê, lấy điện thoại nhằm ngăn họ gọi báo chủ trại vịt hoặc công an. Sau đó, cả nhóm bắt những người chăn vịt thuê phải bắt 13 con vịt đưa cho chúng.   


Tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ mới nên cấp phúc thẩm bác kháng cáo.


N.V