06:05, 10/05/2017

Giấu đồ trộm cắp dưới bãi cát

Trộm xong, cả hai mang giỏ xách xuống bãi biển, vùi cát định giấu tạm. Nhưng hành vi đó không qua được mắt tổ tuần tra.

Trộm xong, cả hai mang giỏ xách xuống bãi biển, vùi cát định giấu tạm. Nhưng hành vi đó không qua được mắt tổ tuần tra.
 
Sáng 10-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1977, trú Phước Đồng, Nha Trang) 6 tháng tù, Phạm Thị Đào (sinh năm 1962, trú Diên Tân, Diên Khánh, Khánh Hòa) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 21-2-2017, Loan và Đào gặp nhau ở khu vực tháp Trầm Hương. Sau đó, Đào phát hiện một du khách nước ngoài đang chụp hình, để giỏ xách (tổng giá trị hơn 6,5 triệu đồng) ở gần đó, Đào liền nói với Loan và cả hai nảy sinh ý định trộm cắp. Loan liền lại gần lấy trộm giỏ xách, còn Đào đi bên cạnh che chắn cho  Loan. Trộm xong, cả hai mang giỏ xách xuống bãi biển giấu dưới cát nhưng bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

 
Bị cáo Loan đã có 1 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản, ra tù ngày 14-11-2016. 
 
N.V