10:08, 22/08/2016

Siêu thị điện máy Chợ Lớn tại Nha Trang: Bị tố giả mạo con dấu

Chiều 22-8, lãnh đạo Công an TP. Nha Trang cho biết đã tiếp nhận và đang xác minh đơn của bà Nguyễn Thị Hương - Giám đốc Công ty THHH Thương mại Tường Nghiêm 2 (đường Thống Nhất, TP. Nha Trang -  gọi tắt là Công ty Tường Nghiêm 2) tố cáo Siêu thị điện máy Chợ Lớn tại Nha Trang làm giả chứng từ, con dấu của công ty bà.

Chiều 22-8, lãnh đạo Công an TP. Nha Trang cho biết đã tiếp nhận và đang xác minh đơn của bà Nguyễn Thị Hương - Giám đốc Công ty THHH Thương mại Tường Nghiêm 2 (đường Thống Nhất, TP. Nha Trang -  gọi tắt là Công ty Tường Nghiêm 2) tố cáo Siêu thị điện máy Chợ Lớn tại Nha Trang làm giả chứng từ, con dấu của công ty bà.


Theo đơn tố cáo, từ khi Siêu thị điện máy Chợ Lớn hoạt động tại thị trường Nha Trang, Công ty Tường Nghiêm 2 phát hiện đơn vị này, trực tiếp là ông Nguyễn Quốc Cường - quản lý siêu thị Chợ Lớn tại Nha Trang đã làm giả chứng từ con dấu của công ty, gây ảnh hưởng đến uy tín cũng như làm sụt giảm doanh thu của Công ty Tường Nghiêm 2.

 

Bảng báo giá có dấu giả mạo
Bảng báo giá có dấu giả mạo

 

Cũng xin được nói rõ hơn, bảng báo giá mà nhân viên Siêu thị Điện máy Chợ Lớn lập ra mạo danh Công ty Tường Nghiêm 2 (báo có đưa hình minh hoạ) đã không gửi đến Trường Mầm non Hoa Hướng Dương. Trong thời gian này, Trường Mầm non Hoa Hướng Dương có thực hiện mua sắm một số trang thiết bị của Công ty Tường Nghiêm 2 với bảng báo giá do chính công ty Tường Nghiêm 2 cung cấp, không liên quan gì đến bản báo giá giả kia.

Các chứng từ và tư liệu Công ty Tường Nghiêm 2 cung cấp cho thấy: ngày 29-3-2016, Siêu thị điện máy Chợ Lớn đã lập bảng báo giá cho Trường Mầm non Hoa Hướng Dương. Bảng báo giá có dấu đỏ của Công ty Tường Nghiêm 2. Tuy nhiên, con dấu này hoàn toàn khác với con dấu mà Công ty Tường Nghiêm 2 đang sử dụng. “Trong tháng 7, siêu thị này cũng đã báo giá giả để bán tủ lạnh cho một ngân hàng trên địa bàn TP. Nha Trang. Các sản phẩm đều được báo giá cao hơn giá của công ty tôi đến 20%. Chúng tôi không rõ là đã có bao nhiêu đơn vị đã nhận báo giá giả này. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín cũng như việc kinh doanh của công ty tôi”, đại diện Công ty Tường Nghiêm 2 cho biết.


Ông Nguyễn Quốc Cường - quản lý siêu thị Chợ Lớn tại Nha Trang giải trình: “Tôi có tiếp khách vào cuối tháng 6 để bán 1 lô hàng cho công ty. Khi kết thúc bán hàng, khách đồng ý mua hàng chỗ tôi và đề nghị tôi xin thêm bảng báo giá của công ty khác. Nhằm tiết kiệm thời gian và giữ chân khách hàng, tôi đã sử dụng phần mềm thiết kế Ilustrator để lập báo giá giả, xuất ra file PDF và gửi mail cho khách hàng. Sự việc trên là xuất phát từ chủ ý cá nhân tôi vì áp lực doanh số và muốn ghi thành tích cho công ty”.


Được biết, sau khi sự việc bị phát hiện, ngày 16-8, Công ty TNHH Cao Phong (Siêu thị điện máy - nội thất Chợ Lớn) đã có quyết định buộc ông Nguyễn Quốc Cường thôi việc. Lý do cho thôi việc là do ông này có hành vi giả mạo thông tin báo giá của đối thủ cạnh tranh và gửi cho khách hàng gây ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của siêu thị.


P. V

 


 

Điều 267, Bộ luật Hình sự quy định:


1.  Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm…