11:08, 22/08/2012

Phố đi bộ - điểm dạo chơi thú vị về đêm

Đến phố đi bộ nằm cạnh Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa (46 Trần Phú, Nha Trang) vào thời gian này, có thể thấy rất đông du khách trong và ngoài nước tới dạo chơi, mua sắm, ăn uống.

Đến phố đi bộ nằm cạnh Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa (46 Trần Phú, Nha Trang) vào thời gian này, có thể thấy rất đông du khách trong và ngoài nước tới dạo chơi, mua sắm, ăn uống.

Chị Dong Suk, du khách người Hàn Quốc vui vẻ nói: “Buổi tối, không khí mát mẻ, mua sắm ở đây rất thú vị; tôi chọn được rất nhiều quà lưu niệm Việt Nam cho bạn bè”.

Khoảng từ 18 giờ, phố đi bộ nhộn nhịp như một chợ đêm với nhiều gian hàng lưu niệm, trang sức, quần áo, ẩm thực… Du khách đến đây có thể thỏa sức nhìn ngắm và mua sắm các sản phẩm lưu niệm, từ ốc, vỏ sò, đồ thủ công mỹ nghệ, tranh ảnh… hoặc các sản vật của Khánh Hòa như yến sào, hải sản khô… để làm quà cho người thân. Một số người dân địa phương, sau khi dạo biển đêm, cũng ghé phố đi bộ ngắm nghía vì ở đây có nhiều gian hàng bán nữ trang rất đẹp cùng nhiều quần áo thời trang. Hầu hết hàng hóa ở đây có giá không cao lắm, nhưng người mua cũng nên mặc cả để mua được giá hợp lý hơn.

Du khách Hàn Quốc chọn mua hàng lưu niệm tại phố đi bộ.

Du khách Hàn Quốc chọn mua hàng lưu niệm tại phố đi bộ.

Sau khi mua sắm, du khách có thể dừng chân bên quầy ẩm thực để nhấm nháp một vài món ăn. Tuy không có nhiều quầy hàng ẩm thực nhưng thực đơn ở đây rất đa dạng, từ những món thông thường như chè, sinh tố, bún, phở, cơm, thức ăn nhanh… đến những món ăn đặc sản như nghêu, sò, mực, tôm…, thậm chí, có cả những món ăn Nhật Bản như: sushi, sashimi… Hầu hết các món ăn đều được niêm yết giá trên bảng, rất tiện cho khách chọn lựa. Giá món ăn cũng hợp lý, ví dụ, các loại chè chỉ 12.000 đồng/suất, bún chả cá đặc sản Nha Trang: 30.000 đồng/suất, các món đặc sản hấp dẫn như shell nướng mỡ hành, mực chiên xù, cá sấu lúc lắc… cũng chỉ 40.000 - 60.000 đồng/đĩa. Các hàng quán đều được bài trí lịch sự, gọn gàng. Du khách còn có thể vừa thưởng thức món ăn vừa ngắm không gian bài trí ở khu phố với chiếc cầu tre bắc qua dòng nước lững lờ hoa bèo trôi, rất Việt Nam.

Có thể nói, phố đi bộ là một điểm đến thú vị, góp phần làm phong phú thêm các dịch vụ giải trí về đêm cho du khách khi đến Nha Trang.

T.T