06:04, 01/04/2023

Diên Khánh ngày càng khởi sắc

Diên Khánh là một huyện đồng bằng của xứ Trầm hương, nơi có những di tích lịch sử nổi tiếng; người dân giàu truyền thống yêu nước, kiên cường... 

Diên Khánh là một huyện đồng bằng của xứ Trầm hương, nơi có những di tích lịch sử nổi tiếng; người dân giàu truyền thống yêu nước, kiên cường. Từ rất xa xưa đã có người dân sinh sống trên phần đất Diên Khánh, nơi cư trú của người Chăm với nền văn minh rực rỡ được thể hiện qua nhiều bia ký truyện dân gian, nghệ thuật tạo hình như tượng Thiên Y A Na ở di tích Am chúa, chùa Suối Đổ. Trên vùng đất này, còn có nhiều di tích lịch sử được bảo tồn đến ngày nay, như: Thành cổ Diên Khánh, Văn miếu Diên Khánh… 
 
 
Sau ngày giải phóng, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từng bước ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội tạo điều kiện cho huyện phát triển vững chắc; làm cho quê hương Diên Khánh ngày càng khởi sắc. Hiện nay, huyện có 18 xã, thị trấn; dân số khoảng 145.000 người. Huyện đã có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Huyện Diên Khánh đã đạt tiêu chí đô thị loại IV và phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2025.
 
 
<div>Công trình cầu vượt tuyến tránh Quốc lộ 1. (Ảnh do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Diên Khánh cung cấp)</div>
Công trình cầu vượt tuyến tránh Quốc lộ 1. (Ảnh do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Diên Khánh cung cấp)
 
1
Cửa Đông Thành cổ Diên Khánh năm 1968. Ảnh tư liệu

 

1
  Cửa Tây Thành cổ Diên Khánh. Ảnh: AN NGUYỄN

 

1
Di tích lịch sử Văn miếu Diên Khánh. (Ảnh do Trung tâm Văn hóa, Thông tin 
và Thể thao huyện Diên Khánh cung cấp)

  

1
Văn miếu Diên Khánh. Ảnh tư liệu

 

1
Khu đô thị Nam sông Cái thị trấn Diên Khánh. (Ảnh do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Diên Khánh cung cấp)

 

H.DUNG - K.DUNG