01:04, 28/04/2020

Giá USD ngày 28-4: Quay đầu giảm khi nhiều doanh nghiệp hoạt động lại

Giá USD ngày 28.4 đi xuống khi nhiều quốc gia đã cho phép các doanh nghiệp mở cửa lại sau thời gian bị hạn chế để phòng chống dịch Covid-19.

Giá USD ngày 28.4 đi xuống khi nhiều quốc gia đã cho phép các doanh nghiệp mở cửa lại sau thời gian bị hạn chế để phòng chống dịch Covid-19.

 

  Giá USD quay đầu giảm khi các quốc gia gỡ bỏ dần lệnh phong tỏa

Giá USD quay đầu giảm khi các quốc gia gỡ bỏ dần lệnh phong tỏa


Sáng 28.4, tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước đứng ở mức 23.262 đồng/USD, giảm 10 đồng so với ngày trước đó. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đều đi xuống. Chẳng hạn Vietcombank giảm 25 - 30 đồng còn 23.340 - 23.550 đồng/USD; Eximbank giảm 30 đồng xuống còn 23.360 - 23.530 đồng/USD... Điều này cũng đưa giá USD trên thị trường tự do giảm 30 - 40 đồng xuống còn 23.480 - 23.560 đồng/USD. 


Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index giảm xuống dưới ngưỡng 100 điểm. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 28.4, USD-Index chỉ còn 99,99 điểm, giảm 0,32 điểm so ngày trước đó. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,0829 và tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,04% xuống 1,2422.


Giá USD thế giới quay đầu giảm sau khi một số quốc gia đưa ra kế hoạch cho phép các doanh nghiệp mở cửa hoạt động lại. Điều này đã thúc đẩy tâm lý đầu tư rủi ro và giảm nhu cầu đối với đồng bạc xanh. Tại Mỹ, một số tiểu bang đã nới lỏng các lệnh hạn chế đối với các doanh nghiệp. Ý cũng đang có kế hoạch giảm phong tỏa do dịch Covid-19. Hôm thứ sáu vừa qua, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard&Poor đã giữ nguyên bậc xếp hạng tín nhiệm với nước Ý dù trước đó nhiều dự báo cho rằng quốc gia này sẽ bị hạ bậc. Điều này cũng góp phần hỗ trợ đồng euro phục hồi.


Tâm lý tích cực trên cũng giúp thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên đầu tuần bất chấp hợp đồng dầu WTI lại giảm gần 25%. Đóng cửa ngày 27.4, chỉ số Dow Jones tăng vọt 358,51 điểm, tương đương 1,51% lên 24.133,78 điểm; S&P 500 cũng cộng thêm 1,47% lên 2.878,48 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,11% lên 8.730,16 điểm. Đà tăng điểm này đã đưa S&P 500 hướng đến ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ năm 1987 với mức tăng 11,4% trong tháng 4 hay Dow Jones đã tăng 10,1% từ đầu tháng đến nay...

Theo thanhnien