12:09, 20/09/2018

Chứng khoán châu Á tiếp tục tăng điểm dù căng thẳng thương mại

Chứng khoán châu Á tiếp tục tăng điểm trong phiên sáng 19/9 khi nhà đầu tư làm ngơ trước các động thái trả đũa thuế quan của Mỹ và Trung Quốc.

Chứng khoán châu Á tiếp tục tăng điểm trong phiên sáng 19/9 khi nhà đầu tư làm ngơ trước các động thái trả đũa thuế quan của Mỹ và Trung Quốc.

 

Cả 2 chỉ số Nikkei 225 và Topix của Nhật Bản đều tăng điểm trong phiên sáng 19/9 (Ảnh: CNBC)

Cả 2 chỉ số Nikkei 225 và Topix của Nhật Bản đều tăng điểm trong phiên sáng 19/9


Chỉ số ASX 200 của Australia tăng 0,3% khi chứng khoán ngành nguyên vật liệu và năng lượng tăng lần lượt 1,59% và 1,16%. Chứng khoán ngành khai khoáng tăng điểm khi cổ phiếu của những ông lớn như Rio Tinto, Fortescue và BHP tăng lần lượt 2,5%, 3,18% và 2,19%.


Tại thị trường Nhật Bản, cả 2 chỉ số Nikkei 225 và Topix đều tăng điểm, lần lượt ở các mức 1,51% và 1,5%.

Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giao dịch đi ngang.

Ngày 17/9, Mỹ tuyên bố áp thuế 10% lên 200 tỷ USD giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và mức thuế này sẽ tăng lên 25% vào cuối năm nay.

Đáp trả động thái của Mỹ, phía Trung Quốc đã tuyên bố sẽ áp thuế quan lên 5.000 sản phẩm của Mỹ trị giá khoảng 60 tỷ USD vào ngày 24/9.

Theo đó, Trung Quốc sẽ đánh thuế 10% lên một số mặt hàng mà trước đó nước này dự kiến đánh thuế 20%. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, bộ này đã đệ đơn phản đối động thái thuế quan của Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Theo bà Jo Masters, chuyên gia nghiên cứu của Ngân hàng ANZ, việc Trung Quốc kiến nghị lên WTO nhiều khả năng sẽ kích động thêm các biện pháp khác của Mỹ và thậm chí có thể đẩy căng thẳng thương mại leo thang, khiến tất cả hàng hóa Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc có thể bị đánh thuế.

“Có vẻ tranh chấp thương mại sẽ kéo dài. Và khi căng thăng leo thang, sẽ dẫn tới suy thoái kinh tế,” bà Masters nhận định.

Trên thị trường tiền tệ, lúc 8h41 sáng nay theo giờ Hong Kong/Singapore, chỉ số đô la Mỹ (USD) giao dịch ở mức 94,590 điểm, giảm điểm so với mức trên 94,800 trước đó trong tuần này.

Đồng yên của Nhật Bản được giao dịch ở mức 112,27 yên đổi được 1 USD, giảm so với mức 111,6 yên/1 USD so với tuần trước.

Trong khi đó, đồng đô la Australia (AUD) giao dịch ở mức 1 AUD đổi được 0,7222 USD, tăng lên so với mức 0,7120 USD so với tuần trước.

Các nhà phân tích cho rằng, thị trường chứng khoán “làm ngơ” trước căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc - hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong phiên sáng 19/9 trên thị trường châu Á, giá dầu thô Mỹ giảm 0,24% xuống còn 69,68 USD/thùng, còn giá dầu Brent thế giới giảm 0,28% xuống còn 78,81 USD/thùng.

Giá dầu kỳ hạn qua đêm đã tăng hơn 1% sau thông tin OPEC sẽ không tăng sản lượng để giải quyết tình trạng nguồn cung từ Iran sụt giảm.

Theo vov