06:03, 07/03/2014

Giá hoa tươi phục vụ 8-3 tăng cao

Ngày 7-3, nhu cầu mua hoa tặng phái đẹp nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8-3 tăng cao, kéo theo giá tăng mạnh so với ngày thường. Tăng mạnh nhất là hoa hồng Đà Lạt và cẩm chướng Thái Lan do thời tiết không thuận lợi, lượng hoa cung ứng cho thị trường giảm.

Ngày 7-3, nhu cầu mua hoa tặng phái đẹp nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8-3 tăng cao, kéo theo giá tăng mạnh so với ngày thường. Tăng mạnh nhất là hoa hồng Đà Lạt và cẩm chướng Thái Lan do thời tiết không thuận lợi, lượng hoa cung ứng cho thị trường giảm.

 

Các giỏ hoa giá từ 200.000-400.000 đồng được tiêu thụ nhiều.
Các giỏ hoa giá từ 200.000-400.000 đồng được tiêu thụ nhiều.

 

Cụ thể, giá bán lẻ hai loại hoa này ở mức 15.000-20.000 đồng/bông, tăng gấp 3-4 lần ngày thường. Các loại hoa khác như: Hoa lan, hoa lys, hoa đồng tiền… nhờ nguồn cung dồi dào nên mức tăng ít hơn (từ 1,5 đến 2 lần), trung bình từ 20.000-25.000 đồng/cành. Năm nay, các giống hoa lai tạo xuất hiện nhiều hơn như: cẩm chướng tím trắng, lan vàng hoàng hậu, hồng hoàng hậu… Các giỏ, lẵng hoa có giá trung bình từ 200.000-400.000 đồng được nhiều người chọn mua.


Nhiều chủ kinh doanh hoa cho biết, sức tiêu thụ hiện chỉ bằng khoảng một nửa so với dịp 8-3 năm ngoái và bằng 1/4 đến 1/3 so với vài năm trước. Nguyên nhân bởi các tiệm hoa và các điểm kinh doanh hoa thời vụ ngày càng mọc lên nhiều; đồng thời do xu hướng thắt chặt chi tiêu của người dân.


S.D