10:11, 21/11/2013

Tháng 10 nhập khẩu gần 3.700 xe ô tô nguyên chiếc

Lượng xe nhập khẩu có trị giá gần 77 triệu USD, tăng 7,6% về lượng và tăng 5,3% về trị giá so với tháng 9.

 

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, Tính đến hết tháng 10-2013, tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam là gần 28.900 chiếc, tăng 33,3%, trị giá là 570 triệu USD, tăng16,8% so với cùng kỳ năm 2012.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

 

Trong đó, tính riêng trong tháng 10-2013, lượng xe nguyên chiếc nhập về gần 3.700 chiếc, ở mức cao nhất kể từ đầu năm, trị giá gần 77 triệu USD, tăng 7,6% về lượng và tăng 5,3% về trị giá so với tháng trước.

 

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam với 12.320 chiếc, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 42,7% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước; tiếp theo là Thái Lan với 6.500 chiếc, tăng 61,2%; Trung Quốc: 3.170 chiếc, giảm 5,1%; Nhật Bản: 1.840 chiếc, tăng 81,5%…

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, trong tháng 10/2013, nếu tính gộp cả số liệu của cả VAMA và các thương hiệu xe nhập khẩu, thị trường Việt Nam đã có 10.282 xe đến tay khách hàng, bao gồm 4.031 xe con và 6.251 xe tải. Trong số này, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 7.832 xe, tăng 2% so với tháng trước, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 2.450 xe.

 

Theo VOV