Sáng 5-8, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về tình hình nhiễm mặn thuộc Dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ (xã Thuận Nam và Cà Ná). Làm việc với đoàn có đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.
![]() |
| Quang cảnh buổi làm việc. |
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. |
Theo báo cáo, Dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ được đầu tư từ năm 2000 nhằm xây dựng vùng sản xuất muối công nghiệp quy mô lớn. Trong quá trình triển khai, dự án trải qua nhiều giai đoạn đầu tư, thay đổi chủ đầu tư và đến năm 2022 mới hoàn thành quyết toán. Từ khoảng năm 2010, khu vực dân cư và đất sản xuất xung quanh dự án xuất hiện tình trạng nhiễm mặn ảnh hưởng đến đất canh tác, nguồn nước và đời sống người dân, trở thành vụ việc tồn đọng kéo dài nhiều năm.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng phát biểu kết luận buổi làm việc. |
Để xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý, từ năm 2012, tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập) đã triển khai đề tài khoa học cấp tỉnh về dự báo tình hình nhiễm mặn tại đồng muối Quán Thẻ. Kết quả nghiên cứu được nghiệm thu năm 2014, sau đó trở thành cơ sở khoa học phục vụ lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án điều chỉnh, được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt năm 2017.
Các kết quả nghiên cứu, báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng ý kiến của các chuyên gia xác định tình trạng nhiễm mặn tại khu vực Quán Thẻ phát sinh từ nhiều nguyên nhân, gồm điều kiện địa chất, địa hình dễ thấm, hạn hán kéo dài, sự cố thiên tai làm vỡ bờ bao hồ chứa nước biển, khu dân cư nằm xen kẽ trong cánh đồng muối và những hạn chế trong khảo sát, thiết kế, thi công các hạng mục của dự án ở giai đoạn đầu.
Đồng thời, các tài liệu cũng khẳng định nếu không có dự án thì khu vực này sẽ không xảy ra hiện tượng nhiễm mặn. Tuy nhiên, do dự án được triển khai qua nhiều giai đoạn, có sự chuyển đổi chủ đầu tư và chịu tác động của nhiều yếu tố khách quan nên đến nay chưa đủ cơ sở khoa học, pháp lý và chứng cứ để xác định Công ty Cổ phần Muối Cà Ná Ninh Thuận là chủ thể chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ khoản kinh phí gần 98 tỷ đồng đã chi bồi thường, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng.
![]() |
| Lãnh đạo Vụ Pháp chế trao đổi các nội dung pháp lý liên quan đến vụ việc. |
![]() |
| Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả nghiên cứu, cơ sở khoa học phục vụ xử lý vụ việc. |
Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Thuận Nam cho biết, thôn Quán Thẻ có hơn 1.000 hộ với gần 5.000 nhân khẩu. Sau khi được Nhà nước đầu tư hạ tầng và thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng nhiễm mặn, đời sống người dân đã cơ bản ổn định. Hiện nay, 100% hộ dân được sử dụng nước sạch; hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, có tuyến đường kết nối với đường bộ cao tốc và cảng biển, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế. Toàn thôn chỉ còn 10 hộ nghèo, người dân chủ yếu sinh sống bằng buôn bán, kinh doanh, chăn nuôi và trồng trọt. Tình trạng nhiễm mặn không còn là điểm nóng như trước, nguồn kinh phí hỗ trợ đã phát huy hiệu quả, góp phần ổn định đời sống và sinh kế của người dân.
![]() |
| Đại diện Công ty Cổ phần Muối Cà Ná Ninh Thuận báo cáo về công tác giải quyết việc làm cho người dân vùng dự án. |
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng ghi nhận, đánh giá cao UBND tỉnh Khánh Hòa đã nghiêm túc triển khai các kết luận, chỉ đạo của Chính phủ và thực hiện đầy đủ các bước theo quy định trong việc rà soát, xác định nguyên nhân vụ việc. Thứ trưởng Võ Văn Hưng yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện báo cáo, bổ sung, cập nhật đầy đủ hiện trạng đời sống, sinh kế của người dân vùng dự án; khẳng định nguồn ngân sách đã chi trả bồi thường, hỗ trợ đúng mục đích, mang lại hiệu quả trong ổn định đời sống và phát triển sản xuất. Đồng thời, báo cáo cần làm rõ hơn những đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế địa phương. Đoàn công tác sẽ tổng hợp, tham mưu Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Chính phủ ngắn gọn, khách quan, phản ánh đúng thực tế sau khi kiểm tra hiện trường, kèm đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc chi trả bồi thường, hỗ trợ. Mục tiêu cao nhất là sớm giải quyết dứt điểm vụ việc kéo dài nhiều năm, tạo điều kiện để người dân có đời sống ngày càng tốt hơn, phát triển sinh kế, sản xuất hàng hóa và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng khẳng định UBND tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ những nội dung góp ý, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương cập nhật, bổ sung, hoàn thiện báo cáo bảo đảm đầy đủ cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn để trình Chính phủ xem xét, giải quyết theo quy định.
THANH XUÂN











Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin