08:11, 15/11/2021

78 hộ nuôi thủy sản bằng lồng bè trong đầm Thủy Triều

Qua rà soát của các địa phương ven đầm Thủy Triều (huyện Cam Lâm), hiện nay, có 78 hộ nuôi thủy sản bằng lồng bè trong đầm với tổng cộng 56 bè, 232 lồng nuôi; giảm 8 bè, 31 lồng so với cuối năm 2019.

Qua rà soát của các địa phương ven đầm Thủy Triều (huyện Cam Lâm), hiện nay, có 78 hộ nuôi thủy sản bằng lồng bè trong đầm với tổng cộng 56 bè, 232 lồng nuôi; giảm 8 bè, 31 lồng so với cuối năm 2019.


Để giải quyết tình trạng nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè trong khu vực đầm Thủy Triều, UBND huyện Cam Lâm đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn ven đầm tuyên truyền, vận động người dân cam kết không mở rộng diện tích nuôi, tự nguyện di dời, tháo dỡ sau khi thu hoạch; từ cuối tháng 9 đến nay đã không còn tình trạng phát sinh lồng bè nuôi mới. UBND huyện Cam Lâm còn chỉ đạo các phòng, ban tham mưu một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ, chuyển đổi nghề cho người dân; kiến nghị tỉnh hỗ trợ để tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ lồng bè trong đầm Thủy Triều.


B.L