10:01, 28/01/2021

Vụ mãng cầu Tết: Chưa như mong đợi

Năm nay, nông dân trồng mãng cầu Tết không như ý do sản lượng dịp Tết chỉ đạt 50%.

Năm nay, nông dân trồng mãng cầu Tết không như ý do sản lượng dịp Tết chỉ đạt 50%.


Sản lượng giảm


Hiện nay, tại các vườn mãng cầu Tết ở xã Cam Thành Nam (TP. Cam Ranh) và xã Cam An Nam (huyện Cam Lâm), trái trên cây phần lớn chưa bung hết gai, quả chưa đủ độ chín để thu hoạch dịp Tết. Nguyên nhân là do tình trạng thiếu nước tưới, giai đoạn cuối vụ gặp thời tiết gió, lạnh làm mãng cầu chậm chín. Do vậy, mãng cầu thu hoạch đúng mùa Tết chỉ đạt khoảng 50% sản lượng.

 

Mãng cầu vườn nhà ông Võ Ngọc Minh.

Mãng cầu vườn nhà ông Võ Ngọc Minh.


Ông Võ Ngọc Minh (phường Cam Nghĩa, Cam Ranh) đang canh tác mãng cầu tại thôn Quảng Hòa, xã Cam Thành Nam cho hay, tuy mãng cầu thu hoạch đúng mùa Tết không nhiều nhưng với diện tích 5.000m2, bình quân sản lượng 3 tấn, ông có thể đạt doanh thu 80 triệu đồng. Ông Minh dự báo, vụ Tết này người trồng mãng cầu không chỉ thất thu bởi sản lượng giảm mà do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sức mua có thể thấp hơn. Thị trường mãng cầu Tết chủ yếu bán tại TP. Nha Trang và các tỉnh phía bắc, nhưng năm nay do dịch bệnh nên việc tiêu thụ chắc chắn sẽ khó. Hiện tại, giá bán tại vườn mãng cầu loại 1: 35.000 đồng/kg, loại 2: 25.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tết năm ngoái, mãng cầu loại 1 lên tới 60.000 đồng/kg, loại 2 40.000 đồng/kg. Loại 1 là những quả bóng đẹp, nở gai to, màu sắc tươi, trọng lượng 250g/trái.


Sẽ thành lập tổ hợp tác


Theo người trồng mãng cầu, việc kích thích ra hoa vụ Tết có ý nghĩa lớn giúp nông dân thu lợi nhuận cao. Điều này cần được các cấp, ngành quan tâm xây dựng mô hình. Cam Thành Nam và Cam An Nam là các vùng trồng mãng cầu phù hợp nhưng thiếu nước. Kênh nhánh hồ Tà Rục đi qua Cam An Nam vẫn chưa thi công xong. Còn vùng thấp và các khu vực chân ruộng trũng tại xã Cam Thành Nam phù hợp với cây mãng cầu nhưng muốn trồng phải đánh luống, be bờ. Trái lại, vùng cao lại thiếu nước. Vì vậy, cần có giải pháp cho khu vực này để phát triển thành vùng chuyên canh mãng cầu.


Theo ông Ngô Văn Nhẹ - Chủ tịch Hội Nông dân (HND) xã Cam Thành Nam, những năm gần đây, nhiều vùng của xã Cam Thành Nam phát triển cây mãng cầu đối mặt với khó khăn trong tiêu thụ nông sản. Mặt khác, canh tác mãng cầu khá nhẹ nhàng vì không phải xịt nhiều thuốc bảo vệ thực vật mà giá bán lại cao, nhất là dịp Tết. Tổng diện tích cây mãng cầu toàn xã khoảng 15ha, dự báo tăng lên 30ha những năm tới. Thời gian qua, HND xã có hướng vận động xây dựng tổ hợp tác trồng cây mãng cầu, vận động nông dân tham gia, hoàn tất các thủ tục… Năm 2021, HND xã dự kiến ra mắt tổ hợp tác và tiến tới thành lập hợp tác xã để tăng cường khả năng tiêu thụ nông sản.  


Liên quan đến việc hình thành tổ hợp tác cây mãng cầu trên địa bàn xã Cam An Nam, bà Triệu Thị Kim Chi - Chủ tịch HND xã cho hay, hiện nay, diện tích mãng cầu của xã khoảng 10ha. Vừa qua, xã đã thành lập tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn quả. Xét thấy quy mô cây mãng cầu còn nhỏ và chưa có nhiều người tham gia nên HND tạm thời gác lại việc xây dựng tổ hợp tác, tập trung phát triển diện tích, chờ có nguồn nước từ hồ thủy lợi Tà Rục sẽ đẩy nhanh phát triển loại cây này.


V.L