10:10, 08/10/2020

Giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững

5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vạn Ninh đã triển khai khá hiệu quả các nguồn vốn vay, hoạt động giúp phụ nữ nghèo. Qua đó, đã có hàng trăm phụ nữ thoát nghèo bền vững, cải thiện cuộc sống…

5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vạn Ninh đã triển khai khá hiệu quả các nguồn vốn vay, hoạt động giúp phụ nữ nghèo. Qua đó, đã có hàng trăm phụ nữ thoát nghèo bền vững, cải thiện cuộc sống…


Hỗ trợ vốn vay


Theo lãnh đạo Hội LHPN huyện, giai đoạn 2015 - 2020, các cấp hội toàn huyện đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo như: Hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề, tạo việc làm, vận động ủng hộ mái ấm tình thương, trao phương tiện sinh kế…

 

Bà Liên vay vốn chăn nuôi bò hiệu quả, thoát được nghèo.

Bà Liên vay vốn chăn nuôi bò hiệu quả, thoát được nghèo.


Cụ thể, hội đã chú trọng khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay, các chương trình, dự án tín dụng. Trong đó, vốn vay tín chấp Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 160 tỷ đồng, giúp 7.935 hộ vay; nguồn vốn vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hơn 40 tỷ đồng, giúp 561 hộ vay; nguồn vốn quay vòng giảm nghèo 400 triệu đồng, giúp 133 hộ vay. Các cơ sở hội còn thực hiện các hình thức tiết kiệm như: Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, tiết kiệm xoay vòng, tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, heo đất tiết kiệm… với tổng tiền tiết kiệm được hơn 2 tỷ đồng tại 84/84 chi hội, giúp 1.206 lượt phụ nữ vay để sản xuất kinh doanh, xóa nghèo...


Song song với hoạt động hỗ trợ vốn vay, hội đã phối hợp với các ngành liên quan mở 82 lớp truyền nghề, bồi dưỡng, tập huấn cho 5.128 phụ nữ về đan lát, trồng dừa xiêm, đan giỏ mỹ nghệ, bóc tách hạt điều, nuôi bò, nuôi tôm trên bạt, nuôi ốc hương, nuôi cá lồng bè... Bên cạnh đó, hội còn phối hợp với các đơn vị liên quan giới thiệu việc làm cho 6.325 nữ thanh niên và hội viên phụ nữ cho các công ty trên địa bàn huyện với thu nhập từ 2 - 3 triệu đồng/tháng. Hoạt động hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo cũng được chú trọng. Toàn hội đã vận động và trao 42 phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo và khó khăn với số tiền gần 200 triệu đồng. Các phong trào: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” cũng phát triển đa dạng hơn, góp phần thực hiện tốt tiêu chí “Không đói nghèo” của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” trong toàn hội.


Phát huy hiệu quả


Trước năm 2016, gia đình bà Hồ Thị Ái Liên (hội viên phụ nữ ở thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng) thuộc diện phụ nữ nghèo với căn nhà ở lụp xụp, gia cảnh rất khó khăn. Năm 2017, bà được Hội Phụ nữ xã tạo điều kiện cho vay vốn 50 triệu đồng để chăn nuôi bò, dê. Nhờ đàn dê và bò liên tục phát triển, sinh lời nên đến năm 2019 gia đình bà thoát nghèo, xây dựng được nhà ở khang trang hơn. Hiện nay bà tiếp tục vay thêm 100 triệu đồng từ nguồn vốn thoát nghèo để phát triển chăn nuôi. “Trước đây tôi nghèo lắm, nhà ở sát núi, không có điện, nước dùng. Nghề làm muối thu nhập bấp bênh, phải nuôi 2 con nhỏ ăn học nên chi tiêu trong gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Nhờ tổ chức hội tạo điều kiện cho vay vốn, tôi đã phát triển chăn nuôi đúng hướng nên mới có cơ hội đổi đời như hôm nay”, bà Liên nói.


Ngoài việc hỗ trợ vốn vay cho hội viên phụ nữ vươn lên làm ăn thoát nghèo, công tác hỗ trợ vốn phát triển kinh tế còn thúc đẩy trên địa bàn huyện thành lập được nhiều tổ hợp tác, liên kết sản xuất do phụ nữ làm chủ như: Tổ hợp tác bánh tráng kẹo dừa, Tổ liên kết sản xuất kinh doanh, Tổ liên kết may mặc (xã Vạn Long); Tổ hợp tác gia công, mua bán trầm hương, Tổ hợp tác chả ram tôm đất (xã Vạn Thắng); Tổ liên kết “Dịch vụ nấu ăn” xã Vạn Phú; Tổ hợp tác trồng hoa cúc xã Vạn Bình; Tổ phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi thị trấn Vạn Giã; mô hình bóc tách hạt điều xã Xuân Sơn… Các mô hình này những năm qua đã giúp giải quyết việc làm cho hàng trăm phụ nữ tại địa phương.


Bà Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết, để công tác hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo hiệu quả, thời gian qua, hội đã xác định tiêu chí nghèo cụ thể để tập trung nguồn lực đầu tư, xác định đúng phụ nữ nghèo, phụ nữ nghèo làm chủ hộ làm căn cứ xây dựng kế hoạch giúp đỡ đúng mục đích. 5 năm qua, hội đã giúp đỡ hơn 3.000 hộ phụ nữ nghèo, trong đó có 750 chị thoát nghèo; 2.250 hộ phụ nữ nghèo là chủ hộ, trong đó có 379 chị thoát nghèo. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên về các hoạt động giảm nghèo của hội; đồng thời chỉ đạo cán bộ hội cơ sở thường xuyên gặp gỡ phụ nữ nghèo, có phương án hỗ trợ đúng theo nguyện vọng của từng hội viên, qua đó phát huy hơn nữa hiệu quả các hoạt động giảm nghèo của hội.


Minh Thiết