10:12, 30/12/2019

Số tàu cá hoạt động nghề cấm tại vùng biển Ninh Phước - Ninh Vân giảm 80%

Theo Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), thời gian qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của ngành Thủy sản tỉnh, sự cộng đồng trách nhiệm của chính quyền và ngư dân địa phương nên số lượng tàu cá hoạt động các nghề cấm, khai thác theo kiểu hủy diệt như: giã cào, sử dụng chất nổ, xung điện… 

Theo Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), thời gian qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của ngành Thủy sản tỉnh, sự cộng đồng trách nhiệm của chính quyền và ngư dân địa phương nên số lượng tàu cá hoạt động các nghề cấm, khai thác theo kiểu hủy diệt như: giã cào, sử dụng chất nổ, xung điện… tại vùng biển Ninh Phước - Ninh Vân giảm đến 80% so với thời điểm năm 2015.


Nhờ giảm khai thác theo kiểu hủy diệt nên các rạn san hô, các loài thủy sản ven bờ tại vùng biển Ninh Phước - Ninh Vân được bảo vệ, có điều kiện phục hồi; đời sống của ngư dân khai thác ven bờ cũng được cải thiện. Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Ninh Phước kiến nghị Chi cục Thủy sản tiếp tục phối hợp với tổ đồng quản lý, tăng cường các hoạt động tuần tra, bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ để tiến tới loại bỏ hoàn toàn nghề cấm hoạt động tại vùng biển Ninh Phước - Ninh Vân.


B.L