03:05, 30/05/2019

Nhà máy điện mặt trời thứ 2 đi vào vận hành

Ngày 30-5, Công ty Cổ phần Năng lượng AMI Khánh Hòa, tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Điện mặt trời AMI Khánh Hòa (xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm).

Ngày 30-5, Công ty Cổ phần Năng lượng AMI Khánh Hòa tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Điện mặt trời AMI Khánh Hòa (xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm). Đến dự có ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chuyện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

 

Các đại biểu nhấn nút khánh thành nhà máy
Các đại biểu nhấn nút khánh thành nhà máy

 

Nhà máy Điện mặt trời AMI Khánh Hòa khởi công ngày 24-8-2018 trên diện tích 65ha đất nông nghiệp bạc màu tại xã Cam An Nam; sau 8 tháng thi công ngày 5-5, dự án hoàn thành. Công suất xuất của nhà máy là 50 MWp và có tổng mức đầu tư 1.245 tỷ đồng. Từ khi thi công đến nay, dự án đã đóng góp vào ngân sách hơn 82 tỷ đồng. Hàng năm nhà máy sẽ cung cấp cho lưới điện Quốc gia hơn 74 triệu kWh, đóng góp một phần vào tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tổng doanh thu cả năm ước đạt 167 tỷ đồng, hàng năm sẽ đóng góp cho ngân sách gần 17 tỷ đồng và giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Ngoài việc sản xuất điện, dự kiến Công ty Cổ  phần Năng lượng AMI Khánh Hòa sẽ biến Nhà máy điện mặt trời thành một điểm du lịch năng lượng xanh, tạo thêm một địa chỉ tham quan mới cho du khách. Được biết, đây là nhà nhà máy điện thứ 2 của tỉnh chính thức khánh thành.

 

Nhà máy Điện mặt trời AMI Khánh Hoà
Nhà máy Điện mặt trời AMI Khánh Hòa

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                      Đình Lâm