09:01, 19/01/2019

Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Khánh Hòa: Nộp ngân sách hơn 600 tỷ đồng

Tối 18-1, Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018. Đến dự có các đồng chí: Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Tối 18-1, Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018. Đến dự có các ông: Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Ông Trần Sơn Hải phát biểu tại hội nghị.
Ông Trần Sơn Hải phát biểu tại hội nghị.

 

Năm 2018, mặc dù gặp không ít khó khăn do bị thiệt hại lớn từ các cơn bão gây ra, tuy nhiên với sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Khánh Hòa đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, nhà máy sản xuất bia đã đạt 50 triệu lít; nộp ngân sách nhà nước 611 tỷ đồng. Đời sống cán bộ, công nhân viên không ngừng được nâng lên, các chế độ bảo hiểu được doanh nghiệp thực hiện đầy đủ theo quy định.

 

Các tập thể xuất sắc được công ty khen thưởng.
Các tập thể xuất sắc được công ty khen thưởng.

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Sơn Hải đánh giá cao nỗ lực trong vận hành, sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua. Chỉ trong hơn một năm chuẩn bị, xây dựng với khí thế thần tốc, nhà máy bia đã đi vào hoạt động ổn định, đóng góp tốt cho ngân sách địa phương. Thời gian tới, công ty cần sớm lập đề án mở rộng nhà máy, nâng công suất sản xuất. Tỉnh luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp, sẵn sàng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đơn vị phát triển.

 

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018 được công ty khen thưởng.

 

THÀNH NAM