10:01, 16/01/2019

Kinh tế vĩ mô tiếp tục tăng trưởng

Ngày 16-1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đến dự. Tại đầu cầu Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự.

Ngày 16-1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đến dự. Tại đầu cầu Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự.


Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018 là năm đầu tiên sau nhiều năm các chỉ tiêu, kế hoạch Quốc hội giao đều đạt và vượt trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định, GDP đạt mức 7,08%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, cao hơn mức dự báo. Chỉ số lạm phát (CPI) được kiểm soát ở mức 3,54%. Quy mô của nền kinh tế tăng mạnh, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, tăng trưởng bền vững hơn. Bên cạnh đó, trong thực hiện 3 đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đã khắc phục được một số tồn tại, yếu kém vốn có của nền kinh tế.


Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành đúng yêu cầu như: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tuy có nhiều cố gắng những vẫn còn lúng túng; công tác phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài bộ chưa chặt chẽ, sát sao; ý thức của một số công chức chưa cao, chưa nắm bắt thực tiễn để xử lý công việc được giao.


Năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung đổi mới, quyết liệt hành động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ các đột phá chiến lược; nghiên cứu cơ chế, chính sách huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển.


ĐÌNH LÂM