09:12, 02/12/2018

Cam Ranh: Thiệt hại về nuôi trồng thủy sản hơn 101 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế TP. Cam Ranh, đợt mưa lũ vừa qua có 4 xã, phường ven vịnh Cam Ranh bị thiệt hại về nuôi trồng thủy sản lên đến hơn 101 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế TP. Cam Ranh, đợt mưa lũ vừa qua có 4 xã, phường ven vịnh Cam Ranh bị thiệt hại về nuôi trồng thủy sản lên đến hơn 101 tỷ đồng.

 
Địa phương bị thiệt hại nặng nhất là phường Cam Nghĩa bị bể bờ bao khiến 25ha tôm, 40ha cá và 45ha nhuyễn thể bị trôi mất, ước thiệt hại lên đến 50 tỷ đồng. Tại xã Cam Thịnh Đông bị bể bờ bao gần 100ha cá, tôm và ốc, ước thiệt hại lên đến 30 tỷ đồng. Tại xã Cam Lập, có 80 ô đìa đang nuôi trồng tôm, ốc bị bể bờ bao, ước thiệt hại lên đến hơn 20 tỷ đồng. Tại phường Cam Phúc Bắc, có 6 ô đìa của 5 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng, cá mú bị bể bờ bao, ước thiệt hại 1 tỷ đồng; phường Cam Phú bị bể bờ đìa nuôi cá chim, cá mú, ước thiệt hại 200 triệu đồng.


Cũng theo lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố, số liệu trên chưa bao gồm lượng thủy sản bị chết do nước ngọt tràn xuống vịnh Cam Ranh trong đợt mưa lũ vừa qua đã làm thay đổi độ mặn.


THÀNH LONG