12:10, 03/10/2018

Quy định tạm thời vùng nuôi trồng thủy sản tại Vạn Ninh: Còn nhiều bất cập

Theo Quy định tạm thời vùng nuôi trồng thủy sản của UBND tỉnh (Quyết định số 395 ngày 2-2-2018), Vạn Ninh có 6 vùng nuôi theo quy hoạch. Tuy nhiên, một số vùng chưa thực sự phù hợp, người dân không mặn mà nên huyện đã đề nghị tỉnh xem xét bổ sung thêm một số vùng nuôi trồng thủy sản mới.

Theo Quy định tạm thời vùng nuôi trồng thủy sản (NTTS) của UBND tỉnh (Quyết định số 395 ngày 2-2-2018), Vạn Ninh có 6 vùng nuôi theo quy hoạch. Tuy nhiên, một số vùng chưa thực sự phù hợp, người dân không mặn mà nên huyện đã đề nghị tỉnh xem xét bổ sung thêm một số vùng NTTS mới.


Chưa phù hợp


Quy định tạm thời ban hành cách đây 8 tháng nhưng tình hình thực hiện rất ì ạch, hầu như người dân không muốn thực hiện, đặc biệt là những vùng có ảnh hưởng của tác động tự nhiên cao.

 

Vùng nuôi mới đề xuất tại Mũi Me (Đầm Môn) vướng Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong.

Vùng nuôi mới đề xuất tại Mũi Me (Đầm Môn) vướng Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong.


Ông Lê Hoàng Vương - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh cho biết, xã có diện tích và mật độ nuôi biển lớn nhất huyện Vạn Ninh. Theo quy hoạch có 4 vùng nuôi. Tuy nhiên, hiện nay xuất hiện chồng lấn tại 2 vị trí. Tại khu vực Bãi Tranh trước đây đã cấp cho Công ty TNHH Ngọc Trai Sài Gòn thuê mặt nước và Bãi Lách (thôn Khải Lương) cấp cho Công ty TNHH Ngọc Trai Nha Trang nên không còn diện tích. Bên cạnh đó, một số khu vực chưa phù hợp với việc NTTS. Cụ thể như: tại Nam Hòn Ông, sóng gió khắc nghiệt do ảnh hưởng của gió tây nam và gió nồm (gió đông nam) tác động rất lớn đến độ chịu đựng của lồng bè; khu vực Mũi Cổ Cò sóng to 4 mùa nên không thể nuôi ở đây. Hiện nay, tại khu vực Lạch Cổ Cò có hơn 100 lồng bè nhưng diện tích khu vực này lại bé, đồng thời có hiện diện của lồng bè nuôi của doanh nghiệp. Xã Vạn Thạnh đề xuất tỉnh quan tâm bổ sung thêm bãi nuôi mới tại Mũi Me. Ngoài ra, theo hướng dẫn một số vùng quy hoạch nuôi công nghiệp phải đầu tư kiểu lồng Na Uy. Tuy nhiên, hiện nay trong khu vực chỉ mới có doanh nghiệp đủ tiềm lực đầu tư, còn ngư dân do hạn chế về tài chính nên chưa đầu tư.


Ông Nguyễn Công Bằng - Chủ tịch UBND thị trấn Vạn Giã cho hay, các vùng NTTS mà tỉnh quy hoạch chỉ phù hợp với việc nuôi tôm hùm bông (tôm hùm sao). Trong khi đó, hiện nay việc nuôi tôm hùm bông gặp nhiều hạn chế do đầu tư cao, khó kiếm con giống, thời gian nuôi kéo dài. Tại thị trấn Vạn Giã, đa số ngư dân tập trung nuôi tôm hùm xanh, tôm hùm đỏ, hàu và rong. Những đối tượng này thích hợp với điều kiện sóng gió nhẹ, gần bờ, giàu thức ăn, phát triển nhanh, mau thu hoạch. Vì thế, ngư dân không mặn mà với các vùng NTTS theo quy định của tỉnh. Thị trấn Vạn Giã đề xuất các vùng NTTS mới tại Nam Hòn Vung và Rạn Cỏ. Những khu vực này không ảnh hưởng lớn đến vận tải thủy hay môi trường sinh thái.


Còn phải chờ


Do nhiều bất cập trong vấn đề quy hoạch các vùng NTTS trên địa bàn, mới đây huyện Vạn Ninh đã đề xuất bổ sung thêm 6 vùng nuôi mới là: Vũng Sim (Vĩnh Yên, Vạn Thạnh), Mũi Me (Hòn Mới, Vạn Thạnh), Bãi Búa - Bãi Gạo (Vạn Thạnh), Nam Hòn Vung (thị trấn Vạn Giã), Rạn Cỏ (thị trấn Vạn Giã), Cùm Meo (Vạn Hưng). Tuy nhiên, mới đây trả lời ngư dân Vạn Thạnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không đồng ý vùng Mũi Me bởi thuộc khu vực quy hoạch chi tiết Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong.


Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế Vạn Ninh, thời gian qua, thực hiện Quy định tạm thời của tỉnh, huyện Vạn Ninh đã triển khai nhiều hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân. Huyện đã tổ chức 6 lớp tuyên truyền Quyết định 395 và các văn bản chủ trương phát triển thủy sản Khánh Hòa; tiến hành thả phao tiêu, cắm mốc xác định vị trí, ranh giới, quy mô, diện tích các vùng quy hoạch NTTS (23 phao tiêu, 8 bản chỉ dẫn); in ấn 2.500 bộ tài liệu tuyên truyền liên quan… Bên cạnh đó, huyện thành lập 3 tổ liên ngành thống kê số lượng lồng bè (Vạn Thạnh, Vạn Hưng, thị trấn Vạn Giã). Đến nay, 2 địa phương hoàn thành công tác thống kê lồng bè là Vạn Hưng và thị trấn Vạn Giã. Ngoài ra, các tổ công tác còn thực hiện việc vận động di dời và việc cam kết di dời theo kế hoạch.


Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Trưởng phòng Kinh tế Vạn Ninh cho biết, công tác vận động di dời lồng bè về các vùng quy hoạch hiện nay gặp nhiều khó khăn do có nhiều bất cập trong việc sản xuất thủy sản, gió to sóng lớn, vùng nuôi chồng lấn với doanh nghiệp… Tuy nhiên, các đề xuất của huyện về các vùng nuôi mới còn phải chờ ý kiến của HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới mới có quyết định chính thức.


V.LẠC