11:06, 07/06/2018

Diên Khánh: Gần 260 hộ tham gia phát triển kinh tế rừng

Theo ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND xã Diên Tân (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa), do có lợi thế về đặc điểm tự nhiên, địa phương hiện có gần 260 hộ tham gia phát triển kinh tế rừng, chiếm 30% tổng số hộ trong xã.

 

Theo ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND xã Diên Tân (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa), do có lợi thế về đặc điểm tự nhiên, địa phương hiện có gần 260 hộ tham gia phát triển kinh tế rừng, chiếm 30% tổng số hộ trong xã.


Theo đó, tổng diện tích rừng trồng toàn xã hơn 1.600ha, hộ phát triển rừng trồng ít nhất 1ha và nhiều nhất 20ha, cây trồng chính là keo, xen lẫn một số ít dó bầu và sao đen. Nhờ phát triển kinh tế rừng, nhiều hộ xã Diên Tân có thu nhập khá, bình quân thu hoạch 1ha keo được 65 - 70 triệu đồng, cao hơn các loại cây trồng khác trên cùng một diện tích.

Đức Phương