10:12, 19/12/2017

Trồng hoa cúc trên đất cát

Với việc đưa ra quy trình trồng hoa cúc (cúc đất) trên đất cát, ông Mai Thành Kiệt (xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã đạt giải khuyến khích cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật lần thứ VII tỉnh.

 

Với việc đưa ra quy trình trồng hoa cúc (cúc đất) trên đất cát, ông Mai Thành Kiệt (xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã đạt giải khuyến khích cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật lần thứ VII tỉnh.


Trước đây, xã Vạn Bình có vùng đất cát hoang hóa lớn, gây khó khăn cho sản xuất. Trong quá trình phát triển kinh tế, người dân đã tìm được hướng đi mang lại lợi nhuận bằng cách trồng hoa cúc. Hiệu quả kinh tế từ trồng hoa cúc cũng cao hơn so với các cây trồng khác. Trong khi sản xuất lúa 2 vụ, tổng doanh thu chỉ đạt 25 triệu đồng/ha thì trồng hoa, cây cảnh doanh thu đạt 100 - 120 triệu đồng/ha.

 

Trồng hoa cúc tại thôn Bình Trung 2, Vạn Bình

Trồng hoa cúc tại thôn Bình Trung 2, Vạn Bình


Theo truyền thống, nông dân Vạn Bình thường trồng hoa cúc trên đất thịt nhẹ, chỉ trồng tốt vào mùa xuân, còn mùa đông thời tiết mưa nhiều, đất no nước, cây không phát triển được, ảnh hưởng đến hiệu quả canh tác. Bên cạnh đó, việc sản xuất của người dân chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. “Mục đích của tôi là giúp người dân về các vấn đề kỹ thuật trong sản xuất hoa cúc trên đất cát tại Vạn Bình. Từ đó đưa ra cách làm mới nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng hoa cúc, phát triển quy mô, số hộ, tăng thu nhập”, ông Kiệt nói.


Theo ông Kiệt, hoa cúc có thể trồng quanh năm, nếu xuống giống phù hợp. Đất trồng nên cày bừa kỹ, san phẳng và đánh luống cao, dốc về một phía để tưới tiêu tốt. Bón phân đầy đủ, cân đối các yếu tố sẽ giúp cây sinh trưởng tốt, cho màu hoa tươi tắn, tỷ lệ sống cao hơn, có khả năng chống chịu bệnh tốt hơn. Bên cạnh đó, chú ý chọn giống tốt, khỏe; mật độ, khoảng cách thích hợp (450.000 - 500.000 cây/ha); kết hợp vun xới, làm giàn, tỉa cành, bấm nụ đúng lúc, đúng cách. Ngoài ra, còn phải chú ý các loại sâu bệnh hại và phun thuốc bảo vệ thực vật đúng thời điểm. Bên cạnh lợi nhuận cao, trồng hoa cúc giúp giải quyết vấn đề môi trường, cải tạo đất hoang hóa, đáp ứng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay cho cây lúa và một số loại giống hoa màu kém hiệu quả ngày càng bị mai một ở địa phương.


Ông Nguyễn Văn Huệ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vạn Bình đánh giá: Đây là đề tài tốt, được ứng dụng từ năm 2011, áp dụng đại trà cho 50 hộ nông dân ở khu vực thôn Bình Trung 2, tạo điều kiện cho các hộ tăng thu nhập, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo.


V.L