04:07, 06/07/2005

TQT - Vươn lên để khẳng định

Cuối năm 1988, tại Nha Trang xuất hiện xí nghiệp (XN) điện tử tư doanh mang tên TQT. Một năm sau, TQT cho phát chương trình màu thử nghiệm. Kết quả của chương trình...

Thiết bị truyền dẫn ViBa kỹ thuật số và anten phát sóng UHF - 10kW do Xí nghiệp Điện tử TQT sản xuất và lắp đặt trên tháp anten Đài PT-TH Hậu Giang.

Cuối năm 1988, tại Nha Trang xuất hiện xí nghiệp (XN) điện tử tư doanh mang tên TQT. Một năm sau, TQT cho phát chương trình màu thử nghiệm. Kết quả của chương trình làm ngỡ ngàng dư luận. Bởi lúc đó các Đài truyền hình khu vực miền Trung đang sử dụng máy phát hình đen trắng. Không thỏa mãn với mình, TQT tiếp tục vươn lên để hôm nay có được diện mạo của một đơn vị thuộc loại tầm cỡ trong “làng điện tử” Việt Nam.

Khi mới ra đời, TQT chỉ sản xuất các thiết bị về âm thanh. Tuy nhiên, do nhạy cảm về triển vọng của thời đại truyền hình màu, TQT đã mạnh dạn đầu tư và quyết tâm đi vào lĩnh vực này. 

Năm 1989, lần đầu tiên TQT triển khai lắp ráp và thử nghiệm chương trình phát hình màu. Với phương châm: Khi có mặt hàng mới ra đời thì phải nghĩ ngay đến mặt hàng khác mà thị trường sẽ cần tới trong tương lai, TQT đặt ra chiến lược phấn đấu, liên tục cho ra đời các mặt hàng có chủng loại phong phú, mẫu mã hấp dẫn, chất lượng cao. Đó là thiết bị truyền thanh không dây, máy phát sóng FM, máy phát hình màu, hệ thống truyền hình trực tiếp bằng viba số, trụ anten độ chính xác cao. Ngoài ra, TQT còn lắp đặt nhiều thiết bị điện tử phục vụ công nghiệp, trang bị hệ thống truyền hình cáp cho các khách sạn, xe ghi hình lưu động, mạng lưới truyền thanh cơ sở, các thiết bị điện tử điều khiển sản xuất công nghiệp, nối mạng vi tính. Sản phẩm máy phát hình màu của TQT lúc đầu có công suất nhỏ, từ 100 đến 200W, sau đó tăng dần lên 300 đến 1.000W. Năm 2002 TQT sản xuất máy phát màu 2kW, năm 2004 công suất tăng lên 5kW. Tháng 3-2005, bằng sự nỗ lực phi thường, cán bộ kỹ sư, công nhân kỹ thuật của TQT cho ra đời loại máy phát hình màu bán dẫn sử dụng công nghệ giải nhiệt bằng chất lỏng với công suất 10kW, đưa Việt Nam trở thành nước thứ 5 trên thế giới sản xuất thành công sản phẩm này. Chưa dừng lại ở đó, Xí nghiệp đang có kế hoạch sản xuất loại máy công suất 60kW vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Chuyên viên kỹ thuật Xí nghiệp Điện tử TQT Nha Trang lắp đặt máy phát hình 20kW - Công nghệ giải nhiệt bằng chất lỏng, tại Đài PT-TH Đồng Nai.

Là một XN tư doanh điện tử với vốn liếng ban đầu chỉ khoảng 200 triệu đồng và 9 thợ thủ công, lại hoạt động trong điều kiện không thuộc diện ưu đãi nên gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự lao động kiên nhẫn và sáng tạo, không ngừng vươn lên, đến nay TQT đã có cơ ngơi đáng kính nể. Hiện tại TQT có 130 lao động; trong đó 32 người có trình độ đại học, 7 người trình độ cao đẳng và trung cấp, 75 lao động là thợ lành nghề. Mỗi năm đơn vị đạt doanh thu trên dưới 80 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước vài tỷ đồng. Thành quả của TQT không chỉ là lợi nhuận thu được mà quan trọng hơn là sự đóng góp vào việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Cán bộ, kỹ sư của XN không hề ngần ngại khi đến vùng sâu, vùng xa lắp đặt các thiết bị phát thanh - truyền hình (PT-TH), đồng thời tham gia cùng Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện thành công dự án “Phủ sóng truyền hình vùng núi, hải đảo và các điểm lõm khác trên lãnh thổ Việt Nam”. Từ ngày ra đời đến nay, XN đã khảo sát, thiết kế, lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, cung cấp và lắp đặt các thiết bị PT-TH cho trên 700 trạm tiếp phát lại PT-TH, hệ thống chống sét lan truyền qua đường điện nguồn, hệ thống thiết bị truyền dẫn phát sóng trực tiếp bằng viba cho nhiều Đài trong cả nước như: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long…; cung cấp và lắp đặt thành công nhiều dự án lớn của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam. Sản phẩm của TQT xuất khẩu sang nhiều nước như Lào, Campuchia, Singapore, Myanmar… Hàng năm, TQT còn tham gia hội thảo chuyên ngành, các cuộc triển lãm giới thiệu sản phẩm PT-TH ở Mỹ và Singapore. Sản phẩm do TQT làm ra có ưu điểm: Hoạt động ổn định, hình thức hấp dẫn, dễ vận hành, thích ứng với yêu cầu của người tiêu dùng. Chất lượng sản phẩm của TQT được chứng minh qua sự đánh giá của khách hàng và các giải thưởng: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương

Máy phát hình 2kW do TQT sản xuất và lắp đặt tại Cầu Đất - Lâm Đồng (Tiếp phát lại chương trình HTV7 Đài TH TP. Hồ Chí Minh.

Bạc trong Triển lãm Kinh tế - Kỹ thuật Việt Nam năm 1990; máy phát hình màu 2kW đạt Huy chương Bạc trong cuộc thi sáng tạo các sản phẩm điện tử Việt Nam năm 1998; Quả cầu vàng tại Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao 2001. XN còn được các cấp Nhà nước, các bộ, ngành, chính quyền địa phương dành nhiều phần thưởng cao quý: Tổng Bí thư Đỗ Mười 2 lần đến thăm; Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh một lần đến làm việc với Ban Giám đốc và đội ngũ công nhân của XN; Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc 5 năm 1999 - 2003; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ năm 1998 đến 2000; Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tặng bằng khen về thành tích đạt được trên hầu khắp các lĩnh vực: khoa học kỹ thuật, đóng góp ngân sách; xuất khẩu; giải quyết đời sống công nhân; làm từ thiện xã hội…

TQT đang được Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Khánh Hòa đề nghị Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. 

 

LÊ CÔNG