10:03, 08/03/2022

Sáng kiến cẩu tời đòn bẩy: Đơn giản mà hiệu quả

Giải pháp Cải tiến cẩu tời đòn bẩy nâng vật nặng của ông Nguyễn Văn Toàn (xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa) đạt giải ba tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX (2020-2021) được nhiều người đánh giá là đơn giản mà hiệu quả. 
 

Giải pháp Cải tiến cẩu tời đòn bẩy nâng vật nặng của ông Nguyễn Văn Toàn (xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa) đạt giải ba tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX (2020-2021) được nhiều người đánh giá là đơn giản mà hiệu quả. 
 
Ông Toàn chia sẻ, ở nông thôn, nông dân muốn vận chuyển, đưa những vật nặng như: bao lúa, khối bê tông, chậu cây cảnh… lên xe thường dùng sức người để khuân vác, rất tốn công sức, thậm chí còn gây tổn thương cho người vận chuyển. Là người làm cây cảnh không chuyên nhưng nhận thấy người trồng cây cảnh vất vả khi di chuyển cây, chậu cảnh nên ông Toàn đã mày mò sáng tạo 1 loại cần cẩu đơn giản mà hiệu quả, tốn ít chi phí, giúp nông dân có thể chủ động trong công việc hàng ngày. 

 

Máy cẩu nâng vật nặng của nông dân Nguyễn Văn Toàn, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa.
Máy cẩu nâng vật nặng của nông dân Nguyễn Văn Toàn, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa.
 
Sau 1 thời gian nghiên cứu, ông đã cho “ra lò” thiết bị hữu ích này. Máy có cấu tạo đơn giản, gồm một chân đế hình thang có gắn bánh xe di chuyển; một trụ chính sắt tròn có đường kính 90cm, cao 3m, đầu trụ khớp với một tay đòn dài 2m có gắn ròng rọc, giữa thân trụ khoảng 1,5m gắn bánh răng. Trên hệ thống bánh răng có gắn với tay quay, dây tời nối ròng rọc đỉnh cột và cánh tay đòn. Cuối tời có khóa móc chắc chắn để cố định vào vật cần di chuyển hay nâng hạ.
 
Ông Toàn cho biết, phải mất vài tháng mới hình thành nên ý tưởng này, còn khi bắt tay vào độ chế chỉ mất 15 ngày là hoàn thành. Mô hình có giá thành thấp, 1,5 - 2 triệu đồng/thiết bị, tùy công suất máy có thể nâng vật nặng tối đa đến 2 tấn. Máy hoạt động đơn giản, thuận tiện, tất cả đối tượng trong độ tuổi lao động đều có thể vận hành, bảo quản và sử dụng nhiều năm. Ưu điểm của thiết bị là dễ di chuyển, tháo rời, lắp ráp nhanh, sử dụng đơn giản, hiệu quả gấp 5 - 10 lần sức người. Giá thuê thiết bị rẻ, chỉ vài trăm ngàn đồng/lần, giúp nông dân giảm chi phí nhân công, giảm giá thành sản phẩm (cây cảnh). 
 
Bà Huỳnh Thị Lan Anh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Thọ cho hay, máy cẩu của nông dân Nguyễn Văn Toàn cải tiến có nhiều hữu ích, đơn giản mà rất hiệu quả, ai cũng có thể sử dụng, vận hành, giá thành thấp. Hiện nay, trên địa bàn xã và những khu vực lân cận, việc trồng cây cảnh khá phát triển, nhưng nông dân ngại khuân vác, có khi những chậu cây cảnh lớn, nặng vài trăm ký, rất khó di chuyển. Có máy cẩu cải tiến này góp phần giúp nông dân mạnh dạn phát triển vườn cây cảnh, tăng thu nhập… Trên địa bàn đã có 2 hộ cải tiến làm theo. 
 
V.L