Kênh truyền thông quốc tế TV BRICS vừa đăng tải bài viết về Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo (AI) của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ lọt vào top 3 ASEAN về trí tuệ nhân tạo (AI).
![]() |
| Cổng thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về trí tuệ nhân tạo tại địa chỉ ai.dda.gov.vn. |
Theo bài viết, công nghệ AI dự kiến đóng góp khoảng 6% GDP, đồng thời mang lại 5 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu từ sản phẩm, dịch vụ và giải pháp AI. Chiến lược quốc gia về AI đến năm 2045 không chỉ dừng lại ở việc phát triển và ứng dụng công nghệ mà còn định hướng sử dụng AI như một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Cụ thể, đến năm 2030, 60% doanh nghiệp sẽ ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả hoạt động; cán bộ, công chức được kỳ vọng sử dụng AI trong công việc hằng tuần; 60% quyết định hành chính sẽ được hỗ trợ bởi dữ liệu và AI. Chính phủ cũng đặt mục tiêu nâng mức độ hài lòng của người dân thêm 30% đối với dịch vụ công có ứng dụng AI.
Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Việt Nam dự kiến dành 1-1,5% GDP mỗi năm cho đầu tư vào AI, đồng thời tập trung số hóa, chuẩn hóa và làm sạch các bộ dữ liệu ưu tiên. Song song đó, chiến lược đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, với kế hoạch đào tạo 10.000 chuyên gia AI trình độ cao và 50.000 trình độ đại học có kỹ năng ứng dụng AI. Các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục sẽ cùng tham gia, tạo nên một hệ sinh thái AI toàn diện.
Tầm nhìn dài hạn của Việt Nam là đến 2045 sẽ vươn lên nhóm 10 quốc gia hàng đầu châu Á về nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ AI, khẳng định vị thế mới trong kỷ nguyên số.
NHƯ THẢO

![[Video] Rộn ràng tour tham quan biển, đảo kỳ nghỉ lễ 2-9](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/092026/c0028t01_20260901151903.jpg?width=500&height=-&type=resize)




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin