09:01, 22/01/2014

Ngư dân Khánh Hòa kỳ vọng vào phiên biển cuối năm

Những ngày cận Tết, hàng trăm tàu cá tỉnh Khánh Hòa tranh thủ ra vùng biển Trường Sa để đánh bắt chuyến biển cuối năm.

Những ngày cận Tết, hàng trăm tàu cá tỉnh Khánh Hòa tranh thủ ra vùng biển Trường Sa để đánh bắt chuyến biển cuối năm.

 

 

Hôm nay, biển lặng, tại cảng Hòn Rớ (ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), tàu cá vào ra, tấp nập. Đoàn tàu 10 chiếc chuyên đánh bắt xa bờ bằng lưới cản của gia đình chị Nguyễn Thị Chinh (ở TP Nha Trang) vừa cập bến, đã nhanh chóng bốc dỡ cá, sau đó lấy dầu, thực phẩm để ra khơi.



Theo kinh nghiệm của ngư dân, chuyến biển cuối năm thường đem lại nguồn thu cao hơn ngày thường ngày. Nhờ vậy, thu nhập của ngư dân đi bạn sẽ tăng cao, có tiền trang trải cuộc sống.



Ngư dân Quảng Văn Thông (ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) tâm sự: “Một năm có ngày Tết bỏ vợ con ở nhà cũng buồn, bây giờ kinh tế gia đình không có, buộc lòng phải đi biển, mong muốn làm có tiền về chăm lo cho gia đình”.



Phiên biển cuối năm đã có hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân tỉnh Khánh Hòa ra khơi đánh bắt, trong đó, 6 ngư đội chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương trên vùng biển Trường Sa cũng đã rời bến, bám biển từ 20-25 ngày.



Ngư dân Lê Văn Hy (ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang), ngư đội trưởng ngư đội Sinh Tồn cho biết, trong năm, ngư dân gặp nhiều khó khăn vì nhiều lúc giá cá ngừ sụt giảm chỉ bằng 1/3 so với mọi năm, nhưng đến thời điểm cuối năm, giá cá đã tăng trở lại, mỗi chuyến tàu ngư dân thu về cả 100 triệu đồng, ai cũng phấn khởi.

 

Theo VOV