Góc ảnh
16:17, 24/05/2023

Thí điểm nuôi biển công nghệ cao trên vùng biển hở

HẢI LĂNG

Sáng 24-5, tại vùng biển hở thuộc xã Cam Lập (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động thí điểm nuôi biển công nghệ cao và chính thức triển khai mô hình thí điểm nuôi biển công nghệ cao, sử dụng lồng nuôi HDPE trên vùng biển hở. Đến dự có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Trần Hoà Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; đại diện Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hải Ninh chia sẻ, việc đưa vào thí điểm nuôi biển công nghệ cao tại vùng biển hở nhằm cụ thể hóa Đề án Thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao tại tỉnh Khánh Hòa, góp phần thay đổi phương thức sản xuất của người dân trong nuôi trồng thuỷ sản gắn với bảo vệ môi trường, giảm thiểu rủi ro, làm đẹp cảnh quan kết hợp với du lịch sinh thái; từng bước thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị với định hướng, đến năm 2030 sẽ chuyển đổi 100% lồng bè nuôi truyền thống sang nuôi lồng HDPE và nuôi công nghiệp vùng biển xa bờ, ứng dụng công nghệ cao, phát triển ra xa bờ với phương thức quản lý hiện đại… Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, để nhân rộng mô hình thí điểm này, bên cạnh triển khai những chính sách đã ban hành, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, ban hành thêm những chính sách đặc thù khác để hỗ trợ ngư dân chuyển đổi lồng nuôi sử dụng vật truyền thống sang lồng nuôi sử dụng vật liệu mới HDPE; hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho đối tượng thuỷ sản nuôi trên biển; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư nuôi công nghiệp bằng lồng bè hiện đại; hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho các hộ dân tham gia nuôi biển hở...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh: “Việc thí điểm nuôi biển công nghệ cao tại vùng biển hở của tỉnh là một bước đi nhỏ, tiến ra biển lớn trong phát triển kinh tế biển của tỉnh. Để mô hình thí điểm này thành công, nhân rộng ra toàn tỉnh cần phải có rất nhiều vấn đề nữa. Ví dụ cần phải có cơ chế chính sách tín dụng ưu đãi; hỗ trợ về mặt bảo hiểm, tiếp tục nghiên cứu về thức ăn công nghiệp, hoàn chỉnh về quy hoạch vùng nuôi… Chỉ khi phát triển được nuôi biển công nghệ cao thì mới có thể giảm thiểu được xung đột không gian phát triển giữa ngành nuôi biển với các ngành khác”.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng cảm ơn Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup đã tài trợ cho tỉnh để xây dựng đề án thí điểm nuôi biển công nghệ cao, cũng như triển khai mô hình thí điểm này. Đồng thời mong muốn sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ ngư dân trong tỉnh triển khai thêm nhiều mô hình thí điểm nuôi biển công nghệ cao trên các vùng biển hở của tỉnh. Từ đó tìm ra mô hình tối ưu nhất, mang lại hiệu quả nhất, để nhân rộng, phát triển nuôi biển công nghệ cao tại các địa phương trong tỉnh.  

Được biết Mô hình thí điểm nuôi biển công nghệ cao tại vùng biển mở được triển khai trong vòng 1 năm (từ nay đến khoảng tháng 5-2024). Tham gia mô hình này, sẽ có 10 hộ dân được hỗ trợ lồng nuôi từ vật liệu HDPE, có hệ thống camera giám sát dưới nước, hệ thống định vị trên biển, giám sát từ xa 24/7 trên mọi thiết bị điện tử; được trang bị máy cho ăn tự động và sẽ tiến tới mô hình nuôi công nghiệp. Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup sẽ đồng hành hỗ trợ tài chính cho ngư dân tham gia mô hình này với hình thức đối ứng theo tỷ lệ phù hợp. Sau giai đoạn thí điểm, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành với ngư dân trong việc đẩy mạnh phát triển mô hình nuôi hiện đại, ứng dụng công nghệ cao để gia tăng giá trị kinh tế, phát huy thế mạnh thủy hải sản của địa phương…

Cũng tại buổi lễ, các vị lãnh đạo tỉnh, đại diện Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup, lãnh đạo các sở, ngành đã cùng với các hộ dân tham gia mô hình thí điểm đã thả 9.600 con tôm hùm giống và 240.000 con cá chim vây vàng giống vào nuôi trong các lồng nuôi chất liệu HDPE được hỗ trợ từ mô hình thí điểm này.

Dưới dây là một số hình ảnh phóng viên Khánh Hòa Online ghi nhận.

Các đại biểu tham Mô hình thí điểm nuôi biển công nghệ cao tại vùng biển mở được triển khai xã Cam Lập (TP. Cam Ranh)
Các đại biểu tham quan Mô hình thí điểm nuôi biển công nghệ cao tại vùng biển hở được triển khai tại xã Cam Lập (TP. Cam Ranh)
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh (bên trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam thả tôm giống vào lồng nuôi tại lễ phát động
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam thả tôm giống vào lồng nuôi tại lễ phát động
Hệ thống lồng nuôi chất liệu HDPE được kế 2 tầng, sử dụng để nuôi tôm hùm - đối tượng nuôi chủ lực của tỉnh Khánh Hòa
Hệ thống lồng nuôi chất liệu HDPE được kế 2 tầng, sử dụng để nuôi tôm hùm - đối tượng nuôi chủ lực của tỉnh Khánh Hòa.
Các đại biểu dự lễ phát động thả giống vào lồng nuôi
Các đại biểu dự lễ phát động thả giống vào lồng nuôi.
Hệ thống lồng tròn chất liệu HDPE, với công nghệ nuôi hiện đại dùng để nuôi cá chim vây vàng được thí điểm tại vùng biển hở của tỉnh
Hệ thống lồng tròn chất liệu HDPE, với công nghệ nuôi hiện đại dùng để nuôi cá chim vây vàng được thí điểm tại vùng biển hở của tỉnh.
Các vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup, lãnh đạo các sở, ngành địa phương thả cá giống vào lồng nuôi
Các vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup, lãnh đạo các sở, ngành địa phương thả cá giống vào lồng nuôi.
Cận cảnh các mô hình thí điểm nuôi cá chim vây vàng công nghệ cao tại vùng biển hở các đơn vị hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Văn Thành (TP. Cam Ranh)
Cận cảnh các mô hình thí điểm nuôi cá chim vây vàng công nghệ cao tại vùng biển hở các đơn vị hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Văn Thành (TP. Cam Ranh)
Các vị lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm tại mô hình thí điểm nuôi biển công nghệ cao trên vùng biển hở xã Cam Lập
Các vị lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm tại mô hình thí điểm nuôi biển công nghệ cao trên vùng biển hở xã Cam Lập.

HẢI LĂNG

 


Ý kiến bạn đọc