Không cần “khăn gói” vào Nam ra Bắc để tìm kiếm môi trường đại học phù hợp, thế hệ Gen Z đang có xu hướng chọn “bứt phá” ngay tại quê nhà. Nắm bắt dòng chảy này, quỹ học bổng quy mô hơn 400 suất của Trường Đại học Thái Bình Dương trong mùa tuyển sinh 2026 không chỉ là giải pháp hỗ trợ tài chính, mà còn là một gói “đầu tư” chiến lược vào những công dân toàn cầu thế hệ mới.
Săn tìm “Công dân toàn cầu”
Bắt nhịp với xu hướng giáo dục khai phóng trên thế giới, Trường Đại học Thái Bình Dương thiết kế bộ tiêu chí học bổng đa chiều, không chỉ xét duyệt dựa trên điểm số học thuật mà còn đánh giá cao năng lực hội nhập và kỹ năng mềm của người học.
Theo đó, Nhà trường triển khai Học bổng Công dân toàn cầu (đài thọ 100% học phí Chương trình Chất lượng cao) dành cho những học sinh sở hữu chứng chỉ IELTS Academic từ 6.0 trở lên (hoặc các chứng chỉ quốc tế khác tương đương), kết hợp cùng học lực giỏi ở bậc THPT hoặc điểm xét tuyển theo tổ hợp 3 môn đạt từ 24 điểm trở lên.
![]() |
| Sinh viên Đinh Lê Ngọc Hân (thứ ba từ trái sang) tham gia chương trình trao đổi tại Đại học Jeonju (Hàn Quốc). |
Trúng tuyển chương trình này, các tân sinh viên sẽ được “nhúng” hoàn toàn vào môi trường học tập 100% tiếng Anh, đón đầu những lĩnh vực mang tính chiến lược của kỷ nguyên số như: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ thông tin, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị khách sạn, Quản lý nhà nước, Truyền thông đa phương tiện. Lộ trình đào tạo cam kết người học sẽ trải nghiệm tối thiểu 01 học kỳ quốc tế tại mạng lưới đại học đối tác của Trường Đại học Thái Bình Dương ở Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản…
![]() |
| Các sinh viên ngành Du lịch - Quản trị khách sạn trong chuyến học tập, trải nghiệm tại Bali (Indonesia). |
Đặc biệt, sinh viên còn được hỗ trợ và ưu tiên đăng ký chương trình chuyển tiếp 2+2 (2 năm học tại Việt Nam, 2 năm học tại nước ngoài) để nhận bằng do các trường đại học danh tiếng khu vực và thế giới cấp, tiêu biểu như: Ball State University (Hoa Kỳ), James Cook University (Úc) hay Shinawatra University (Thái Lan). Lộ trình này chính là giải pháp du học thông minh, vừa giúp người học hiện thực hóa giấc mơ vươn ra biển lớn, vừa tối ưu hóa chi phí, phù hợp với điều kiện tài chính của nhiều gia đình.
![]() |
| Trường Đại học Thái Bình Dương không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo với nhiều trường đại học uy tín trên thế giới. |
Lý giải về chính sách học bổng này, NGND.PGS.TS. Hồ Thanh Phong - Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ: “Tiêu chuẩn của một công dân toàn cầu không chỉ nằm ở việc sử dụng tiếng Anh lưu loát đến đâu, mà cốt lõi ở tư duy phản biện, kỹ năng thích ứng và bản lĩnh đối mặt với sự thay đổi. Chúng tôi quyết định đài thọ chi phí học tập cho các em có nền tảng tốt để kiến tạo một môi trường không rào cản, giúp người trẻ tự tin lấy Nha Trang - Khánh Hòa làm bệ phóng để bước ra thế giới.”
Giải bài toán “chảy máu chất xám”
Nhiều năm qua, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên luôn đối mặt với bài toán những người trẻ rời quê hương đi học xa nhà, rồi không quay về. Để xoay chuyển dòng chảy này, Trường Đại học Thái Bình Dương đưa ra nhóm Học bổng Khánh Hòa Future Leader và Học bổng Nhà giáo Nhân dân Hồ Thanh Phong (đài thọ lên đến 100% học phí toàn khóa). Đây là lời giải trực diện nhằm giữ chân và bồi dưỡng những “hạt giống” tinh hoa ngay tại địa phương.
Chân dung của thế hệ “lãnh đạo tương lai” ấy được phác họa rõ nét qua câu chuyện của Phan Tử Thanh Phương - nữ sinh chuyên Văn trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải. Trúng tuyển ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với suất học bổng Nhà giáo Nhân dân Hồ Thanh Phong danh giá, Phương mang trong mình tư duy của một người trẻ có tầm nhìn xa.
![]() |
| Học sinh Phan Tử Thanh Phương - THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (thứ sáu từ trái qua) được trao tặng suất Học bổng Nhà giáo Nhân dân Hồ Thanh Phong giá trị 100% học phí toàn khóa. |
Không chỉ coi học bổng là cách để bố mẹ nhẹ gánh tài chính, Phương xem đây là một khoản đầu tư mà bản thân phải sinh lời. Có sẵn nền tảng tiếng Nhật N4, Phương vạch rõ lộ trình học thêm tiếng Anh và tiếng Trung để làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia. Phương ấp ủ khát vọng mang tư duy quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu về áp dụng, tối ưu hóa hệ thống vận chuyển và nâng tầm giá trị cho nông sản quê hương Khánh Hòa.
Cô Lê Thị Ngọc Hân (mẹ của Phương) chia sẻ: “Phụ huynh ngày nay rất thực tế. Tôi đặt niềm tin vào Đại học Thái Bình Dương bởi môi trường hiện đại và sinh viên được cọ xát, thực tập liên tục, đồng thời được Nhà trường cam kết việc làm. Đó mới là sự bảo chứng an tâm nhất cho tương lai lập nghiệp của con trẻ”.
![]() |
| Một buổi học tại Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Nha Trang. Sinh viên Chương trình Chất lượng cao có 70% thời gian học tập tại doanh nghiệp. |
Học tại Nha Trang, nhưng tầm nhìn và năng lực cạnh tranh phải đặt ở quy mô toàn cầu. Ở đó, học bổng không chỉ đơn thuần là một chính sách khuyến học, mà còn là chiến lược đồng hành sâu sát của Nhà trường để cùng những người trẻ hiện thực hóa khát vọng trở thành công dân toàn cầu ngay từ giảng đường quê hương.
ĐÌNH HÙNG.










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin