11:08, 27/08/2015

Đường ven biển - Điểm nhấn mềm mại của Nha Trang

Trong chuyến công tác tại Nha Trang vừa qua, ông Nguyễn Tích Lăng, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí, Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội đã dành thời gian ngắn trò chuyện với phóng viên Khánh Hòa online...

Trong chuyến công tác tại Nha Trang vừa qua, ông Nguyễn Tích Lăng, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí, Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội đã dành thời gian ngắn trò chuyện với phóng viên Khánh Hòa online...
 

k
Ông Nguyễn Tích Lăng thuyết trình tại lớp tập huấn phần mềm SPSS tại Nha Trang.

 

Ông đã từng đến Nha Trang vào thời gian nào?
 

Lần đầu tiên tôi đến Nha Trang khi đất nước vừa thống nhất. Trong thời gian đó, cả nước đang khôi phục chiến tranh và xây dựng lại quê hương. Nha Trang còn hoang sơ lắm... Mãi đến những năm 1990, thời điểm này tôi công tác tại Bộ Giáo dục nên tầng suất đến Nha Trang nhiều hơn. Tính đến bây giờ, tôi đã có hàng chục lần đến Nha Trang đi công tác và du lịch cùng gia đình.
 

Ông còn nhớ hình ảnh Nha Trang những lần đầu đến thăm?
 

Nha Trang trước đây nhỏ bé, người dân thưa thớt và ít có khách tham quan du lịch. Bãi tắm không kéo dài như bây giờ mà tập trung ở một số khu vực. Chợ Đầm chưa phát triển nhiều, chỉ có một số tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ…


Còn bây giờ như thế nào?

 

Tôi thấy Nha Trang đổi thay từng ngày, thành phố khang trang, nhiều khách sạn, nhà hàng cao đẹp. Đây là điểm đến được đông đảo du khách trong nước và quốc tế biết và lựa chọn trong hành trình của mình. Nha Trang có nhiều điểm du lịch rất đẹp, đặc biệt là các tuyến biển đảo. Tôi may mắn được ghé thăm hầu hết các điểm du lịch này.
 

Ấn tượng nhất của ông về thành phố?
 

Tôi thích nhất là tuyến đường biển uốn lượn dọc chiều dài của thành phố. Đi trên tuyến đường này, tôi có thể ngắm sóng biển, ngắm những tòa nhà cao tầng và có cả sự chênh vênh của vách núi... Có thể nói, đây là tuyến đường đẹp nhất, là điểm nhấn mềm mại của phố biển.
 

L.M (Thực hiện)