09:09, 01/09/2022

Ngày đầu nghỉ lễ, khách đến Nha Trang chưa nhiều

Kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay kéo dài 4 ngày là điều kiện thuận lợi để các gia đình đi du lịch. Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên (1-9), thời tiết ở TP. Nha Trang nắng đẹp nhưng lượng khách tham quan chỉ ở mức độ vừa phải.  Bãi biển Nha Trang cũng không quá nhiều du khách tắm biển. 

Kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay kéo dài 4 ngày là điều kiện thuận lợi để các gia đình đi du lịch. Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên (1-9), thời tiết ở TP. Nha Trang nắng đẹp nhưng lượng khách tham quan chỉ ở mức độ vừa phải.  Bãi biển Nha Trang cũng không quá nhiều du khách tắm biển. 

 

Ông Trần Văn Phú - Trưởng  phòng Quản lý bến tàu - dịch vụ du lịch (thuộc Ban quản lý vịnh Nha Trang)  cho biết: Trong ngày 1-9, có 3.627 lượt khách đã lên tàu đi tham quan các khu, điểm du lịch trong vịnh Nha Trang; thấp hơn khá nhiều so với những ngày cuối tuần giai đoạn cao điểm du lịch hè vừa qua. Dự kiến, 2 ngày tiếp theo, khách sẽ tăng thêm khoảng 30%, khoảng 6000 -7000 lượt khách/ngày. Để chuẩn bị cho đợt du lịch 2-9, bến tàu đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng gồm cảnh sát giao thông đường thủy, cảng vụ hàng hải Nha Trang, bộ đội biên phòng và công an địa phương để đảm bảo an toàn cho các phương tiện rời bến, an ninh trật tự trong bến tàu.

 

Khách lên tàu đi tham quan vịnh Nha Trang sáng 1-9
Khách lên tàu đi tham quan vịnh Nha Trang sáng 1-9

 

Ngoài các tour biển đảo, nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu văn hóa tại Tháp Bà Ponagar Nha Trang, danh thắng Hòn Chồng, Viện Hải dương học, chùa Long Sơn. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng ban quản lý di tích Tháp Bà Ponagar - cho biết,  trong ngày 1-9 có 3.180 lượt khách đến tham quan khu di tích nổi tiếng này. Khách đến tham quan là các gia đình, nhóm nhỏ hoặc khách đoàn. Lượng khách này thấp hơn nhiều so với trước thời điểm dịch Covid-19.

 

Trao đổi với phóng viên Khánh Hòa Online, ông Phạm Minh Nhựt - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa chia sẻ: Nhiều gia đình hầu như đi du lịch nghỉ dưỡng trong dịp hè, thời điểm kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sát ngày học sinh chuẩn bị đi học lại, tâm lý du khách không muốn đi du lịch xa nên lượng khách đến Nha Trang không tăng quá nhiều so với cuối tuần. Ngày đầu, nhiều khách đang phải di chuyển, nên ngày 2 và 3-9 lượng khách mới đông.

 

THÀNH NGUYỄN