09:07, 19/07/2022

UBND huyện Khánh Sơn họp báo về Lễ hội trái cây lần thứ 2

Sáng 19-7, UBND huyện Khánh Sơn tổ chức họp báo về việc tổ chức Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần thứ 2 - 2022. 
 

Sáng 19-7, UBND huyện Khánh Sơn tổ chức họp báo về việc tổ chức Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần thứ 2 - 2022. 
 
 
Lãnh đạo huyện Khánh Sơn giới thiệu nông sản chủ lực của huyện tại buổi họp báo.
Lãnh đạo huyện Khánh Sơn giới thiệu nông sản chủ lực của huyện tại buổi họp báo.

 

Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần này sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến 7-8 với 50 gian hàng trưng bày các loại trái cây có giá trị kinh tế cao của địa phương như: Sầu riêng, măng cụt, bưởi da xanh, mít, mía tím... và các nông sản đặc sắc của các địa phương khác. Tại lễ hội, bên cạnh việc giao thương, ký kết tiêu thụ nông sản, còn có hội thảo xây dựng nền nông nghiệp sạch phát triển bền vững, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất; biểu diễn khinh khí cầu, dù lượn có động cơ; giải Việt dã “Check-in Khánh Sơn”; hội thi trái cây ngon và hội thi “Trưng bày trái cây nghệ thuật”; chương trình “Đêm hội Raglai”; chương trình “Thanh niên Khánh Sơn nối vòng tay bè bạn”…
 
Các nhà báo, phóng viên đã trao đổi với Ban tổ chức một số vấn đề liên quan đến định hướng kết nối tiêu thụ trong tỉnh, nhất là với các khu, điểm du lịch; tổ chức tour du lịch đến các nhà vườn tiêu biểu, các điểm phong cảnh đẹp của Khánh Sơn để du khách trải nghiệm; làm tốt công tác đảm bảo giao thông thông suốt; tăng cường các điểm ăn uống, lưu trú phục vụ du khách trong thời gian diễn ra lễ hội.
 
H.Đ