10:02, 15/02/2022

Sẵn sàng mở cửa thị trường du lịch quốc tế

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch dự kiến đề xuất mở cửa hoàn toàn việc đón du khách quốc tế đến Việt Nam và đưa khách đi du lịch nước ngoài qua tất cả cửa khẩu từ ngày 15-3. Với lợi thế có kinh nghiệm trong thí điểm đón khách du lịch quốc tế, du lịch Khánh Hòa tự tin sẵn sàng mở cửa hoàn toàn thị trường du lịch quốc tế.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) dự kiến đề xuất mở cửa hoàn toàn việc đón du khách quốc tế đến Việt Nam và đưa khách đi du lịch nước ngoài qua tất cả cửa khẩu từ ngày 15-3. Với lợi thế có kinh nghiệm trong thí điểm đón khách du lịch quốc tế, du lịch Khánh Hòa tự tin sẵn sàng mở cửa hoàn toàn thị trường du lịch quốc tế.


Đề xuất mở cửa hoàn toàn từ ngày 15-3


Bộ VH-TT-DL đang lấy ý kiến hoàn thiện tờ trình lên Thủ tướng về phương án mở cửa hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong bối cảnh bình thường mới. Trong đó, bộ dự kiến đề xuất từ ngày 15-3 mở lại hoạt động du lịch quốc tế và nội địa trong bối cảnh bình thường mới bằng cả đường không, đường bộ, đường biển. Theo Bộ VH-TT-DL, đây là thời điểm thích hợp để mở cửa thu hút khách du lịch quốc tế vì từ ngày 15-2, Việt Nam đã mở lại toàn bộ đường bay quốc tế. Dự kiến đến cuối tháng 3-2022, Việt Nam sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mũi 3 vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo miễn dịch cộng đồng.

 

Khách du lịch Nga chụp ảnh lưu niệm khi tham quan Tháp Bà Ponagar.

Khách du lịch Nga chụp ảnh lưu niệm khi tham quan Tháp Bà Ponagar.


Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch hoàn toàn ủng hộ đề xuất của Bộ VH-TT-DL; đồng thời, khẳng định Khánh Hòa đã sẵn sàng mở cửa hoàn toàn thị trường khách quốc tế. Bởi du lịch tỉnh đã thực hiện rất tốt việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế. Tính đến ngày 23-1, cả nước đón 8.500 khách du lịch quốc tế; trong đó Khánh Hòa đón 7.000 khách. Đến nay, tỉnh vẫn duy trì đón khách du lịch từ Nga với tần suất 2 chuyến/tuần. Hiện nay, các điểm du lịch lớn trên địa bàn tỉnh như: Vinpearl, Hòn Tằm, Công viên Du lịch Yang Bay, Khu Du lịch Đảo Hoa Lan và Đảo Khỉ, I-resort Nha Trang... đều đã hoạt động trở lại nên việc phục vụ du khách rất thuận lợi. Mặt khác, tỉnh có độ phủ vắc xin rất cao.


Vui nhưng vẫn thận trọng


Ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú, Chủ tịch Hội Lữ hành Khánh Hòa (Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa) cho rằng, du lịch nội địa đang phục hồi khá tốt nhưng không thể thay thế được vai trò của du lịch quốc tế, nhất là khi Khánh Hòa có số lượng phòng lưu trú rất lớn, nguồn khách quốc tế chiếm hơn 50% tổng lượng khách (trước dịch Covid-19). Việc mở cửa hoạt động du lịch quốc tế sẽ giúp các đơn vị lữ hành chuyên về thị trường khách quốc tế có việc để làm.


Theo ông Nguyễn Đức Tấn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Anex Việt Nam (đơn vị đang thí điểm đưa khách Nga đến Khánh Hòa), Bộ VH-TT-DL công bố thời gian mở cửa hoạt động du lịch quốc tế càng sớm càng tốt bởi doanh nghiệp cần có thời gian chuẩn bị phương án kinh doanh, đàm phán với các đối tác. Đồng thời, để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam cần sớm khôi phục chính sách miễn thị thực nhập cảnh (visa) với du khách từ một số quốc gia như trước dịch Covid-19; bỏ yêu cầu cách ly đối với du khách đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19; đơn giản hóa quy trình, thủ tục xin được đón khách…


Tuy nhiên, nhiều người kinh nghiệm vẫn cho rằng sẽ không có chuyện khách du lịch quốc tế đổ ào đến Nha Trang - Khánh Hòa như trước dịch Covid-19. Ông Ung Văn Nhựt - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch mở toàn cầu chia sẻ: “Dù nói là mở cửa nhưng vẫn còn nhiều rào cản đối với hoạt động du lịch quốc tế. Cho đến nay, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn chưa đồng ý cấp visa du lịch cho người Việt nên chưa thể tổ chức tour đến các nước này. Tôi hy vọng trong thời gian tới, Việt Nam và các nước sẽ thống nhất về chính sách du lịch để hoạt động du lịch quốc tế sẽ khởi sắc trở lại”.


Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, điểm tham quan, lữ hành… phải xây dựng phương án đón khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đồng thời phải đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đội ngũ nhân sự để đảm bảo việc đón khách an toàn và hiệu quả.


XUÂN THÀNH