10:02, 04/02/2020

Ngành Du lịch: Triển khai kế hoạch phòng, chống dịch

Ngày 4-2, Sở Du lịch ban hành văn bản triển khai kế hoạch của UBND tỉnh Khánh Hòa về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV. Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh cũng thông báo ngưng đón khách tham quan Khu di tích Tháp Bà Ponagar và Khu danh thắng Hòn Chồng để phòng ngừa dịch bệnh.

 

Ngày 4-2, Sở Du lịch ban hành văn bản triển khai kế hoạch của UBND tỉnh Khánh Hòa về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV. Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh cũng thông báo ngưng đón khách tham quan Khu di tích Tháp Bà Ponagar và Khu danh thắng Hòn Chồng để phòng ngừa dịch bệnh.


Hạn chế khách Trung Quốc di chuyển qua các địa phương


Theo kế hoạch Sở Du lịch ban hành, sở giao Phòng Quản lý lữ hành chủ động theo dõi, liên hệ cập nhật thông tin các đoàn khách du lịch Trung Quốc đang tham quan trên địa bàn tỉnh, lao động Trung Quốc đang làm việc tại các doanh nghiệp (DN) lữ hành chuyên đón khách Trung Quốc;  chủ trì phối hợp tham mưu cho lãnh đạo sở về việc phối hợp với các sở, ngành để triển khai phương án đưa khách Trung Quốc về nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Hiện nay, Sở Du lịch đang yêu cầu Phòng Quản lý cơ sở lưu trú tham mưu về việc phối hợp với Sở Y tế trong phát hành các tài liệu tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV, việc trưng dụng khách sạn, khu du lịch làm bệnh viện dã chiến hoặc khu cách ly điều trị khi có tình huống dịch bệnh bùng phát.

 

Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm trước cổng  Khu di tích Tháp Bà Ponagar.

Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm trước cổng Khu di tích Tháp Bà Ponagar.


Sở Du lịch đề nghị Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Hiệp hội các DN lữ hành đón khách Trung Quốc và các DN du lịch trên địa bàn tỉnh tuyên truyền vận động các hội viên không đón khách từ các vùng có dịch đến Khánh Hòa, không tổ chức các đoàn khách tới các vùng có dịch; phối hợp với sở để khuyến nghị khách du lịch Trung Quốc lưu trú trên địa bàn tỉnh hạn chế di chuyển sang các địa phương khác. Đồng thời, sở đề nghị các DN du lịch chủ động phối hợp với các cơ sở y tế, chính quyền địa phương để cách ly, quản lý du khách khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ bị nhiễm nCoV, tuyệt đối không bỏ rơi khách; chủ động vệ sinh, khử trùng tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, phương tiện vận chuyển khách du lịch…


Tháp Bà và Hòn Chồng tạm ngưng đón khách


Ngày 3-2, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) có công điện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Theo đó,  Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo: Dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc tại các tỉnh đã công bố dịch; tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện theo nhiệm vụ phân công) để tránh tập trung đông người.  


Ngay sau đó, UBND tỉnh có công điện gửi Sở Văn hóa - Thể thao và các sở, ngành về việc triển khai công điện của Bộ VH-TT-DL về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Theo đó, từ sáng 4-2, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh đã tạm ngưng đón khách tham quan Khu di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng. Nhiều du khách đến tham quan chỉ đứng bên ngoài chụp ảnh lưu niệm rồi về.



Hoạt động du lịch vẫn diễn ra bình thường


Dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đến nay, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra bình thường. Trong ngày 4-2, các điểm du lịch trong khu vực vịnh Nha Trang như: Vinpearl Land Nha Trang, Khu du lịch Meperle Hòn Tằm, Bến tàu Du lịch Cầu Đá vẫn đón khách tham quan. Ông Trần Văn Phú - Trưởng phòng Bến tàu Du lịch Cầu Đá (thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang) cho biết, trong ngày 4-2 vẫn có khoảng 1.000 du khách xuống tàu đi các tour đảo trong khu vực vịnh Nha Trang.


Tương tự, các điểm tham quan như: Khu du lịch Đảo Khỉ, Khu du lịch đảo Hoa Lan (thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú), Khu du lịch Ba Hồ (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa), Công viên Du lịch Yang Bay (Khánh Phú, Khánh Vĩnh)… vẫn đón khách như thường lệ. Ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV, lượng khách du lịch đến tham quan các điểm du lịch của công ty giảm khoảng 30%, chủ yếu là khách Trung Quốc; khách Nga, Hàn Quốc hầu như không sút giảm. Trong ngày 2-2, công ty vẫn đón khoảng 850 lượt khách tham quan, ngày 3 và 4-2, công ty đón khoảng 350 lượt khách tham quan/ngày.


XUÂN THÀNH