09:12, 29/12/2019

Khép lại Năm Du lịch quốc gia 2019

Tối 28-12, tại Quảng trường 2-4 TP. Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2019. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh KTV của Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa.

 

Tối 28-12, tại Quảng trường 2-4 TP. Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2019. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh KTV của Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa.

 

<p style= "text-align: justify; ">Tiết mục hát múa Việt Nam ơi mở đầu Lễ  Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2019</p>

Tiết mục hát múa Việt Nam ơi mở đầu Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2019

 

Đến dự lễ có các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Lê Quang Tùng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Trùng Khánh – Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch cùng lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình và Quảng Ngãi.

 

Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (bên trái) đến dự  Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2019
Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (bìa phải) đến dự Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2019

 

Với 100 sự kiện được tổ chức, Năm Du lịch quốc gia 2019 với chủ đề “Nha Trang - Sắc màu của biển” đã thành công tốt đẹp. Các sự kiện trong chương trình đã được triển khai đúng kế hoạch, tiến độ đề ra, thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước; góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch của Việt Nam…

 

Năm Du lịch quốc gia 2019 đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa nói chung; góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, một điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. 

 

 Ông Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban thường  vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu đánh giá về công tác tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2019

Ông Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu đánh giá về công tác tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2019

 

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Lê Quang Tùng đã biểu dương những nỗ lực của tỉnh Khánh Hòa trong nỗ lực đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2019. Sự thành công của du lịch Khánh Hòa nói riêng và du lịch cả nước nói chung tiếp tục khẳng định hiệu quả của chương trình Năm Du lịch quốc gia. Theo đó, thứ trưởng Lê Quang Tùng đề nghị Khánh Hòa cũng như các địa phương khác tiếp tục phát huy lợi thế, tiềm năng để phát triển du lịch bền vững; tập trung thu hút đầu tư, xã hội hóa phát triển du lịch, huy động sức mạnh cộng đồng vào việc phát triển du lịch; tăng cường liên kết giữa các ngành, các địa phương để duy trì tốc độ tăng trưởng của du lịch… Các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa – Thể thao và du lịch tiếp tục hỗ trợ Khánh Hòa và các địa phương tăng cường công tác xúc tiến du lịch, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch…

 

 Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng phát biểu tại Lễ bế mạc

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng phát biểu tại Lễ bế mạc

 

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao cờ luân lưu cho tỉnh Ninh Bình - địa phương đăng cai tổ chức chương trình Năm Du lịch quốc gia năm 2020.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch thường trực UBND  tỉnh Khánh Hòa trao cờ luân lưu cho lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình - địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2020 trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Lê Quang Tùng

Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa (bìa phải) trao cờ luân lưu cho lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình - địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2020 trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Lê Quang Tùng

 

Ngay sau phần nghi lễ bế mạc là chương trình nghệ thuật chào mừng thành công của Năm Du lịch quốc gia 2019  với chủ đề “Nha Trang – Sắc màu của biển”. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ Ngọc Sơn, Hồ Ngọc Hà, nhóm Nhật Nguyệt, các diễn viên, ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng với các màn hát múa như: Về đây với biển, Thuyền và biển, Yêu dân tộc Việt Nam, Biển hát, Cuộc sống muôn màu, liên khúc Thì thầm mùa xuân – Lắng nghe mùa xuân về… Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019  Nguyễn Trần Khánh Vân cùng Á hậu 1 Nguyễn Huỳnh  Kim Duyên và Á hậu 2 Phạm Hồng Thúy Vân.

 

XUÂN THÀNH