10:01, 03/01/2019

Đà Lạt có tuyến trượt máng ngoài trời dài nhất châu Á

Khu du lịch thác Datanla (TP. Đà Lạt) vừa đưa vào hoạt động hệ thống xe trượt máng ngoài trời dài nhất châu Á phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Khu du lịch thác Datanla (TP. Đà Lạt) vừa đưa vào hoạt động hệ thống xe trượt máng ngoài trời dài nhất châu Á phục vụ du khách trong và ngoài nước.


Đây là hệ thống trò chơi trượt máng ngoài trời thứ 2 tại Khu du lịch thác Datanla với tổng chiều dài 2,4km (cả khứ hồi). Hệ thống xe trượt do hãng WIEGAN xây dựng, với toàn bộ công nghệ, thiết bị được sản xuất tại Đức. Tổng thời gian thi công, xây dựng công trình hết 12 tháng.


Theo ghi nhận, hệ thống xe trượt máng dùng công nghệ hiện đại nhất hiện nay với hệ thống phanh (thắng) cảm biến tự động nhằm giúp xe chủ động giảm tốc độ để không gây nguy hiểm cho những người chơi khác ở khoảng cách 7m (giữa xe trước và xe sau). Để tham gia trò chơi máng trượt dài nhất châu Á này, giá vé dành cho người lớn là 150.000 đồng, trẻ em có giá 80.000 đồng (lượt khứ hồi). Ngoài ra, khi tham gia trò chơi, các du khách được hệ thống camera ghi lại những hình ảnh tự nhiên trong quá trình băng qua đồi núi gập ghềnh trên máng trượt.


Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương


Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Biển Lăng Cô.

Biển Lăng Cô.


Theo quy hoạch, khu du lịch này nằm trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, thuộc thị trấn Lăng Cô và xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế có diện tích khoảng 9.490ha. Trong đó, diện tích vùng lõi tập trung phát triển du lịch là 1.350ha. Theo định hướng, khu du lịch sẽ phát triển các sản phẩm du lịch chủ đạo gồm: nghỉ dưỡng; sinh thái; du lịch golf, thể thao, vui chơi giải trí công nghệ cao và phát triển các sản phẩm du lịch phụ trợ. Khu du lịch sẽ tập trung phát triển 8 phân khu du lịch chính. Trong đó, phân khu du lịch đầm Lập An tại đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô (khoảng 70ha) ưu tiên phát triển trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, ẩm thực trên cơ sở khai thác lợi thế mặt nước của đầm Lập An. Phân khu du lịch biển Lăng Cô, dải ven biển Lăng Cô thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô và một phần diện tích xã Lộc Vĩnh (khoảng 540ha) ưu tiên phát triển du lịch biển và du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu văn hóa và trải nghiệm cuộc sống của người dân khu vực thị trấn Lăng Cô...


G.C (Tổng hợp)