01:09, 07/09/2017

Khánh Hòa có 50 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh

Sáng 7-9, tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Sài Gòn, Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 13 (ITE HCMC) chính thức khai mạc.  

Sáng 7-9, tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Sài Gòn, Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 13 (ITE HCMC) chính thức khai mạc.  
 
 
ITE HCMC lần này được diễn ra từ ngày 7 đến 9-9, với chủ đề “Cửa ngõ đến với du lịch châu Á”. Hội chợ có quy mô 300 gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước. 
 
 
Đến với ITE HCMC 2017, Khánh Hòa có sự tham gia của đại diện 50 doanh nghiệp du lịch, trong đó có 13 doanh nghiệp trực tiếp tham gia tại gian hàng của du lịch Khánh Hòa. Ngoài ra, còn có 50 doanh nghiệp khác cử đại diện tới ITE HCMC 2017 để tìm kiếm thông tin, gặp gỡ đối tác kinh doanh. 

 

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts - Đại sứ Du lịch Việt Nam đến gian hàng du lịch Khánh Hòa tại ITE HCMC 2017.
Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts - Đại sứ Du lịch Việt Nam đến gian hàng du lịch Khánh Hòa tại ITE HCMC 2017.

 

Trong thời gian diễn ra ITE HCMC 2017, các doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa sẽ tham gia vào các sự kiện, hội nghị, hội thảo du lịch do ban tổ chức hội chợ thực hiện. Bên cạnh đó, đại diện các doanh nghiệp còn trực tiếp xúc tiến, giới thiệu, quảng bá về điểm đến Nha Trang – Khánh Hòa cũng như các sản phẩm, dịch vụ du lịch của doanh nghiệp. 

 

Đại diện một doanh nghiệp du lịch ở Khánh Hòa trao đổi thông tin với đối tác kinh doanh tại ITE HCMC 2017.
Đại diện một doanh nghiệp du lịch ở Khánh Hòa trao đổi thông tin với đối tác kinh doanh tại ITE HCMC 2017.

 

Trong khuôn khổ hội chợ, du lịch Khánh Hòa còn tổ chức hội nghị Xúc tiến Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa vào tối 7-9, với sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch đến từ Khánh Hòa, cùng lãnh đạo một số hãng hàng không đại diện của hơn 200 doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước.

 

N.T