11:04, 27/04/2015

4 tháng, Khánh Hòa đón hơn 800 nghìn lượt khách trong nước đến lưu trú

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 4 tháng, toàn tỉnh Khánh Hòa đã đón 800.646 lượt khách du lịch nội địa đến lưu trú, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 26,6% kế hoạch năm. Riêng trong tháng 4, ngành du lịch tỉnh nhà đón 206.802 lượt khách du lịch trong nước đến lưu trú.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 4 tháng, toàn tỉnh Khánh Hòa đã đón 800.646 lượt khách du lịch nội địa đến lưu trú, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 26,6% kế hoạch năm. Riêng trong tháng 4, ngành du lịch tỉnh nhà đón 206.802 lượt khách du lịch trong nước đến lưu trú.

 

Du khách trong nước vui chơi tại khu du lịch Waterland Suối Thạch Lâm.
Du khách vui chơi tại khu du lịch Waterland Suối Thạch Lâm.

 

Với việc lượng khách du lịch nội địa có sự tăng trưởng đều trong thời gian qua đã khẳng định Nha Trang – Khánh Hòa vẫn là một điểm đến nhận được sự quan tâm của du khách trong nước. Để có kết quả đó, ngành du lịch của tỉnh không ngừng nỗ lực giới thiệu, quảng bá hình ảnh của mình. Đồng thời với đó là việc đảm bảo giá cả, đảm bảo chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và có thêm nhiều loại hình sản phẩm du lịch mới. Những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động du lịch cũng từng bước được hạn chế và dần loại bỏ. Qua đó, góp phần tạo nên hình ảnh du lịch Nha Trang – Khánh Hòa chuyên nghiệp, an toàn, thân thiện trong mắt du khách. Với việc có nhiều doanh nghiệp du lịch tham gia đăng ký hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa do tỉnh phát động, dự báo thời gian tới lượng khách trong nước đến Nha Trang vẫn tiếp tục tăng trưởng. Và con số 3 triệu lượt khách du lịch nội địa trong năm 2015 hoàn toàn khả thi.


Đối với khách quốc tế, tuy quý 1 năm nay, có nhiều khó khăn, nhưng sang tháng 4, tình hình có dấu hiệu khởi sắc khi đã đón 73.700 lượt khách, nâng tổng số khách quốc tế từ đầu năm đến nay là 298.454 lượt (tăng 1,5% so với cùng kỳ 2014 và đạt 29,8% kế hoạch năm). Cũng trong 4 tháng, công suất sử dụng buồng phòng ước đạt bình quân khoảng 60,8%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.729 tỷ đồng.


N.Tâm