Từ những tấm lưới đánh cá đã qua sử dụng, vợ chồng chị Nguyễn Thị Giang và anh Phạm Huỳnh Minh Tuấn (phường Đông Ninh Hòa) đã làm thành những chiếc túi hữu ích. Không chỉ tận dụng vật liệu tưởng chừng bỏ đi, chiếc túi màu xanh giản dị còn gợi mở những thay đổi nhỏ trong cách tiêu dùng và hạn chế rác thải nhựa.
Vốn làm du lịch bản địa theo hướng xanh, bền vững, vợ chồng chị Giang và anh Tuấn có dịp gặp gỡ nhiều người cùng quan tâm đến môi trường. Một lần, anh Tuấn được một du khách tặng chiếc túi làm từ lưới đánh cá. Chiếc túi màu xanh có kiểu dáng đơn giản nhưng bền, được anh chị sử dụng trong vài năm cho nhiều việc khác nhau, từ đi chợ, đựng thực phẩm đến mang theo khi đi chơi, du lịch. Từ trải nghiệm của mình, chị Giang chia sẻ hình ảnh chiếc túi trên mạng xã hội, cùng những câu chuyện về lối sống xanh. Nhiều người quan tâm, hỏi nơi mua, nhưng việc tìm một chiếc túi tương tự không dễ. Từ đó, vợ chồng chị bắt đầu tìm một xưởng phù hợp để kết hợp làm túi, đồng thời kết nối với những người có chung mối quan tâm đến môi trường. Những tấm lưới đánh cá cũ cũng từ đó được tìm cách đưa vào một vòng đời mới.
![]() |
| Anh Phạm Huỳnh Minh Tuấn (bên phải) trao đổi công việc tại xưởng sản xuất túi. |
Theo chị Giang, sau khoảng 5 - 7 năm sử dụng, khi không còn khả năng vá sửa, lưới đánh cá thường được ngư dân bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. Một phần số lưới này được thu gom, lựa chọn để làm nguyên liệu. Tuy nhiên, để một tấm lưới cũ trở thành chiếc túi sử dụng hằng ngày không phải là việc đơn giản. Lưới được cắt theo kích thước, ngâm, giặt nhiều lần rồi phơi khô để làm sạch và giảm mùi. Sau khi xử lý, lưới cũ được kết hợp với lưới mới để may thành túi. Mỗi chiếc túi sử dụng khoảng 70% lưới cũ và 30% lưới mới.
Việc xử lý lưới cũ đòi hỏi nhiều công đoạn thủ công, trong khi nguồn nguyên liệu thu gom không phải lúc nào cũng có sẵn. Cách làm này vừa tận dụng được phần lưới đã qua sử dụng, vừa bảo đảm nguồn vật liệu cho quá trình sản xuất. Công việc được thực hiện thủ công với sự tham gia của những người dân và cộng sự cùng quan tâm đến việc tận dụng vật liệu cũ. “Lưới tuy cũ nhưng rất chắc chắn, có thể cho chúng một vòng đời mới, ở một dáng hình khác và có ích cho mọi người”, anh Tuấn chia sẻ.
![]() |
| Từ chiếc túi lưới tái chế lối sống xanh được hình thành. |
Chiếc túi giữ màu xanh đặc trưng của lưới đánh cá, có thể gấp gọn, vệ sinh và nhanh khô. Nhưng điều vợ chồng chị Giang hướng đến không chỉ là tạo ra thêm một sản phẩm từ vật liệu tái chế, mà quan trọng hơn là khuyến khích người sử dụng hình thành thói quen dùng đồ nhiều lần. Với chị Nguyễn Thị Lan Anh (phường Ninh Hòa), một khách hàng dùng túi lưới, sự thay đổi bắt đầu từ những lần đi chợ. Thay vì nhận thêm túi ni lông để đựng đồ, chị chủ động mang theo túi lưới. Từ một chiếc túi mang theo khi đi chợ, những thay đổi dần xuất hiện trong sinh hoạt của gia đình. Chị Lan Anh chú ý hơn đến việc phân loại rác, tận dụng những vật dụng còn khả năng sử dụng và hướng dẫn các con phân loại những loại rác quen thuộc như hộp sữa, pin đã qua sử dụng.
![]() |
| Ngoài việc dùng túi lưới để đi chợ, chị Nguyễn Thị Giang còn dùng làm phụ kiện du lịch. |
Theo anh Tuấn, tái chế chỉ giải quyết một phần của vấn đề. Mục tiêu cốt lõi của anh chị là giảm lượng rác ngay từ đầu, bằng việc thay đổi cách sử dụng và lựa chọn đồ dùng. Một chiếc túi không thể giải quyết hết câu chuyện rác thải, nhưng nếu mỗi lần đi chợ, người ta nhớ mang theo nó; nếu thêm một người từ chối một chiếc túi ni lông, thêm một gia đình bắt đầu phân loại rác thì từ những điều nhỏ bé ấy, một thói quen mới có thể được hình thành. Vòng đời của tấm lưới vì thế chưa kết thúc khi nó rời khỏi biển. Câu chuyện của chiếc túi cũng không dừng lại ở việc tận dụng một vật liệu cũ, mà tiếp tục trong những lựa chọn rất đỗi bình thường của mỗi người trong cuộc sống hằng ngày.
LAM NGUYỆT








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin