06:04, 26/04/2021

Khai trương chuỗi cửa hàng Starbucks đầu tiên tại Nha Trang

Chiều 26-4, tại Nha Trang Center, đường Trần Phú, Công ty Starbucks Việt Nam tổ chức ra mắt chuỗi cửa hàng Starbucks đầu tiên tại TP. Nha Trang gồm: Starbucks Nha Trang Center (số 20 Trần Phú); Starbucks Vinpearl Beachfront (số 78 Trần Phú); Starbucks Vinwonders (Khu công viên giải trí Vinwonders Nha Trang). 

Chiều 26-4, tại Nha Trang Center, đường Trần Phú, Công ty Starbucks Việt Nam tổ chức ra mắt chuỗi cửa hàng Starbucks đầu tiên tại TP. Nha Trang gồm: Starbucks Nha Trang Center (số 20 Trần Phú); Starbucks Vinpearl Beachfront (số 78 Trần Phú); Starbucks Vinwonders (Khu công viên giải trí Vinwonders Nha Trang). Ngoài thức uống từ cà phê, các cửa hàng Starbucks tại Nha Trang còn có các loại bánh ngọt, trà và các loại nước uống từ nhiều vùng miền khác nhau với giá dao động từ 55.000 - 110.000 đồng/ly tùy theo kích cỡ và sản phẩm.

 

Nhân viên cửa hàng Starbucks Nha Trang Center giới thiệu sản phẩm cà phê với khách hàng.
Nhân viên cửa hàng Starbucks Nha Trang Center giới thiệu sản phẩm cà phê với khách hàng.
 
 

 

Ảnh: T.T
Giới thiệu sản phẩm trong ngày khai trương (Ảnh: T.T)

 

 
Starbucks kinh doanh theo chuỗi nên tất cả sản phẩm cà phê của các cửa hàng đều giống nhau. Starbucks Việt Nam không thu mua cà phê trực tiếp từ thị trường. Cà phê nguyên liệu thô từ khắp nơi trên thế giới đều do công ty mẹ tại Mỹ thu mua thông qua các công ty thương mại, sau đó được mang về Mỹ rang xay chế biến rồi mới phân phối đi khắp các công ty trên thế giới nhằm đảm bảo hương vị ở tất cả các cửa hàng đều đạt một chuẩn chung.
 

 

Một góc Starbucks
Một góc Starbucks Nha Trang Center. (Ảnh: T.T)

 

 
Tại Việt Nam, Starbucks mở cửa hàng đầu tiên vào tháng 2-2013. Đến nay, đã có 70 cửa hàng tại các thành phố như: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang. 
 
 
                                                                                                      KHÁNH HÀ