10:01, 07/01/2021

Đa dạng thị trường giỏ quà Tết

Năm nay, dự báo sức mua yếu nên các siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng, tạp hóa… kinh doanh giỏ quà Tết chú trọng vào các sản phẩm có giá thành thấp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Năm nay, dự báo sức mua yếu nên các siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng, tạp hóa… kinh doanh giỏ quà Tết chú trọng vào các sản phẩm có giá thành thấp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.


Những ngày này, tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng, tạp hóa bán lẻ trên địa bàn TP. Nha Trang, những giỏ quà Tết đã được bày bán khá phong phú. Giá mỗi giỏ quà dao động từ vài trăm ngàn đồng đến vài ba triệu đồng, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Ngoài các mặt hàng quen thuộc như bánh, kẹo, các loại hạt, trà, rượu…, nhiều cửa hàng, siêu thị còn trưng bày các giỏ quà Tết rất ấn tượng khi có cả các loại trái cây, thực phẩm khô, thực phẩm ăn nhanh, hồng sâm…

 

Các giỏ quà Tết được bày bán bắt mắt.

Các giỏ quà Tết được bày bán bắt mắt.


Tại siêu thị Co.opmart Nha Trang, những giỏ quà Tết được siêu thị chú trọng cả về hình thức và chất lượng sản phẩm. Mỗi giỏ quà có giá từ 129.000 đồng đến gần 2 triệu đồng. Trong giỏ quà Tết của siêu thị, hàng Việt vẫn chiếm ưu thế từ 80 - 90%. Hệ thống siêu thị GO! giới thiệu hơn 40 chủng loại giỏ, hộp quà Tết có giá bình dân chỉ từ 99.000 đồng cho đến 3 triệu đồng/giỏ, hộp với các sản phẩm đặc trưng như: Bánh, mứt, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đóng gói, trà rượu… Đặc biệt, các giỏ quà được gói theo chủ đề, tên gọi ý nghĩa khác nhau như: “Tết sum họp”, “Tết đoàn viên”, “Xuân đại phát”, “Ngũ khúc lâm môn”… Các hệ thống siêu thị khác như: Lotte Mart, Vinmart… cũng bày bán những giỏ quà Tết với mẫu mã bắt mắt, giá cả hợp lý.


Tuy nhiên, hiện nay, sức mua trên thị trường rất chậm. Bà Trần Thị Hoa - Giám đốc Công ty TNHH Thanh Hoa, TP. Nha Trang (chuyên cung cấp rượu, bia, công nghệ thực phẩm, bánh kẹo, đồ hộp) cho biết, hàng năm, vào cuối tháng 11 âm lịch, công ty đã bắt đầu nhận các đơn hàng đặt mua giỏ quà Tết; trong đó có nhiều công ty, cơ quan đặt hàng với số lượng lớn để tặng nhân viên. Năm nay, đến thời điểm này, công ty chưa nhận được đơn hàng nào từ các công ty, cơ quan mà chỉ có số ít khách hàng lẻ tới hỏi mua. Dự báo sức mua yếu nên công ty chỉ gói những giỏ quà có giá bình dân từ 200.000 đến 600.000 đồng; những giỏ quà trên 1 triệu đồng khách đặt mới làm.


Đặc biệt, năm nay, nhiều người có xu hướng chọn mặt hàng đặc sản, tươi sống, hàng cao cấp để làm quà biếu. Tuy những gói quà này có mức giá khá cao từ 2 - 3 triệu đồng nhưng nhiều khách hàng không ngại “rút hầu bao” để mua tặng người thân và đối tác của mình. Chỉ cần một chút thay đổi trong cách đóng gói, mẫu mã hộp quà, những mặt hàng như: Cá hồi tươi, thịt bò, trái cây nhập khẩu… trở thành món quà biếu đầy sang trọng và tinh tế. Theo bà Trần Thị Mỹ An - nhân viên truyền thông của siêu thị thực phẩm sạch 3F, siêu thị không gói quà sẵn theo combo mà gói theo đơn đặt hàng và yêu cầu của khách. Khi khách có nhu cầu, siêu thị sẽ cung cấp bảng giá các sản phẩm để khách hàng lựa chọn, trên mỗi gói quà sẽ in thông tin theo yêu cầu của khách. Đối với những khách hàng lựa chọn cá hồi tươi nguyên con, siêu thị sẽ sơ chế filet sau đó đóng vào hộp quà bằng gỗ, trang trí các họa tiết bắt mắt. Hiện nay, siêu thị đã nhận được một số đơn hàng cá hồi và thịt bò nhập khẩu với giá mỗi gói quà hơn 2 triệu đồng…


Không chỉ phong phú, đa dạng về giỏ quà tặng, một số siêu thị, cửa hàng còn có các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. Cụ thể, hệ thống siêu thị Co.opmart cam kết có tỷ lệ chiết khấu cao nhất lên đến 15%; hệ thống siêu thị GO! có tỷ lệ chiết khấu từ 7 đến 8% cho các đơn hàng giỏ quà Tết…


KHÁNH HÀ